Hà Nội: Lãnh đạo tỉnh Lào Cai chúc mừng Phật đản 2011 đến Trung ương Giáo hội

(GNO-Hà Nội): Hôm qua 7-5, đoàn đại diện Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Lào Cai do ông Si Xuân Kin - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Trung ương Giáo hội nhân Đại lễ Phật đản năm 2011 - PL.2555.

HT. Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng I TƯGH thân mật tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp xúc, HT. Thích Thanh Tứ đã giới thiệu với đoàn về lịch sử đồng hành cùng dân tộc qua các thời kỳ của Phật giáo Việt Nam và sự lớn mạnh của Giáo hội hiện nay trong lòng dân tộc.

Dịp này, ông Lương Ngọc Cấp thay mặt đoàn đã bày tỏ sự cảm kích đối với các hoạt động vì đạo vì đời của GHPGVN và trình bày nhữg khó khăn trước mắt của Phật giáo tỉnh Lào Cai - một tỉnh vùng núi sát biên giới Việt - Trung, hầu hết nhân dân chưa hiểu về Phật pháp, toàn tỉnh có 4 ngôi chùa được Nhà nước công nhận. Lãnh đạo tỉnh rất mong muốn GHPGVN sớm kiện toàn nhân sự để thành lập Ban Đại diện hoặc Ban Trị sự Phật giáo giúp Phật tử ổn định hoạt động Phật sự theo Chính pháp và pháp luật, làm tốt đạo đẹp đời, tránh những tệ nạn mê tín dị đoan vẫn thường xuyên diễn ra tại vùng miền núi.

Phát biểu chia sẻ, ĐĐ.Thích Đức Thiện cũng nói rõ những phức tạp, phân tích đặc diểm chung của các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa như Điện Biên, Lào Cai vì người dân địa phương chưa hiểu rõ chính đạo rất dễ bị lợi dụng. Dịp này, TT. Thích Thanh Điện bày tỏ lòng tri ân đối với chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN đã vinh dự nhận trách nhiệm về hoạt động Phật sự tại Lào Cai và trụ trì chùa Tân Bảo và mong muốn sớm thành lập ra một tổ chức Phật giáo theo đúng nội quy của Giáo hội tại tỉnh Lào Cai.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã tặng quà chúc mừng Phật đản 2011 đến Trung ương Giáo hội và sau đó viếng thăm chùa Duệ Tú, quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày