Hà Nội: Ra mắt đầu tư dự án tâm linh Sen Việt với 500 triệu USD

(GNO-Hà Nội): Chiều ngày 12-4, tại khách sạn Intercontinental (TP Hà Nội) đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng góp vốn đầu tư trị giá 500 triệu USD cho sự án Sen Việt tại thánh địa Yên Tử - Một khu danh thắng nổi tiếng  ở tỉnh Quảng Ninh của các nhà đầu tư nước ngoài.

Các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và Hoa Kỳ gồm các đại diện: Ông Garth Smaller B - Tổng giám đốc ABI; ông Natanieng - Giám đốc Royal Star International; ông Tsangnghoi - Tổng giám đốc RSI Royal Star International và  ông Siu Cheung - cố vấn dự án Yên Tử đã ký kết Hợp đồng đầu tư góp vốn trị giá 500 triệu USD (Trị giá gần 10 ngàn tỷ VNĐ) trao cho Chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Sen Việt là công ty Cổ phần đầu tư ATS.

WSV (5).jpg
 

Lễ ký kết Hợp đồng góp vốn đầu tư Dự án Sen Việt

Theo cam kết tại hợp đồng đã ký, số tiền góp vốn nói trên được các nhà đầu tư giao cho Chủ đầu tư sử dụng để xúc tiến thực hiện dự án Sen Việt tại Thị xã Uông Bí và một số dự án khác mà công ty Cổ phần đầu tư ATS đang triển khai thực hiện

Khu đô thị du lịch Sen Việt được thiết kế thực hiện với hai khu quan trọng là Sen Bạc và Sen Vàng. Theo thiết kế của dự án, chủ đầu tư sẽ thực hiện những ý tưởng thiết kế hài hòa, mang đậm nét phong cách văn hóa dân tộc Việt Nam với những công trình kiến trúc tầm quốc gia, quốc tế và nét riêng của phật giáo Việt Nam như: Trung tâm hội thảo quốc tế; Biệt thự, khách sạn; khu vực chợ quê, làng nghề truyền thống, khu dành cho các đại sư, vườn ngự uyển, khu trưng bày hiện vật cổ Việt Nam từ thời Lý, Trần và khu tiến hành đại lễ và biểu diễn văn hóa phật giáo…

WSV (1).jpg

Phối cảnh các công trình trong dự án

WSV (2).jpg

Bà Nguyễn Thị Thoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty ATS cho biết, dự án Khu đô thị du lịch Sen Việt là một dự án lớn mang tầm cỡ quốc tế. Dự án này nằm liền kề sát với Khu danh thắng tâm linh Yên Tử có diện tích 700 ha và tổng số vốn đầu tư ban đầu ước tính khoảng 2.600 tỷ VNĐ.

Giải đáp về một số ý kiến thắc mắc liệu dự án Sen Việt có làm ảnh hưởng đến danh thắng Yên Tử - Bà Thoa cho rằng: “ Dự án Sen Việt đã được thiết kế và lên kế hoạch triển khai một cách cụ thể, rõ ràng. Mục đích là làm cho danh thắng Yên tử trở nên khang trang và bề thế hơn. Ngoài ra, Quảng Ninh đã có Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Việc chọn hoa sen để đặt tên cho Dự án, nhà đầu tư muốn tôn vinh tinh thần Phật giáo, mong muốn cùng với quần thể chùa Yên Tử, Khu du lịch Sen Việt sẽ làm tôn lên toàn bộ cõi thiêng Yên Tử để xứng tầm với danh xưng “Kinh đô Phật giáo Việt Nam."

WSV (3).jpg
WSV (4).jpg

Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành sau 5 năm kể từ khi được tỉnh Quảng Ninh chính thức phê duyệt thực hiện.

Trước đó, vào ngày 10/4 tại Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã diễn ra Chương trình cam kết đầu tư và gặp gỡ Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp ra mắt đầu tư vào dự án “Sen Việt” tại Yên Tử, Quảng Ninh của các nhà đầu tư Việt Nam và Mỹ.

Tại buổi làm việc, HT. Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã bày tỏ hoan nghênh và sự ủng hộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào Yên Tử trên tinh thần thực hiện đúng pháp luật Việt Nam.

Hòa thượng bày tỏ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn, sau khi đã được xây sửa lại thì cùng với chùa Bái Đính, Yên Tử sẽ tôn vinh và nhắc nhớ lại hai thời kỳ vàng son của Phật giáo Việt Nam là thời Lý - với đại diện là vua Lý Công Uẩn và thời Trần - với đại diện là Phật hoàng Trần Nhân Tông. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày