Hà Nội: Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2011 - PL.2555

(GNO-Hà Nội): Ngày 30-3-2011 (nhằm ngày 26-2-Tân Mão), tại Tổ đình Hội Xá - xã Thắng Lợi - huyện Thường Tín, BTS PG Hà Nội đã trọng thể tổ chức khai đàn Đại giới đàn 2011.

Tổng số có 133 giới tử, trong đó: 14 giới tử cầu giới Tỷ khiêu; 55 giới tử cầu giới Tỷ khiêu ni; 3 giới tử cầu giới Thức xoa ma na; 14 giới tử cầu giới Sa di và 47 giới tử cầu giới Sa di ni từ 29 quận, huyện, thị xã của Hà Nội tham dự trong năm 2011.

Cung nghinh HT. Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

Đến chứng minh và tham dự có: Đức Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở ngôi Đàn đầu Hòa thượng; Hoà thượng Thích Thanh Bích - Thành viên Hội đồng Chứng minh làm Giáo thụ A xà lê; Hoà thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS làm Yết ma A xà lê; Tôn chứng sư gồm quý Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch HĐTS; Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo HN; Thượng toạ Thích Gia Quang - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH; Thượng toạ Thích Thanh Nhã -Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự Phật giáo HN; Thượng toạ Thích Thanh Chính - Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực Thành hội PG HN; Thượng tọa Thích Thanh Phúc - Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó ban Trị sự PG HN; Thượng toạ Thích Thanh Hưng - Uỷ viên Thường trực Thành hội PG HN.

Hội đồng Giới sư Ni do Ni trưởng Thích Đàm Hằng làm Đàn đầu Hòa thượng, Ni trưởng Thích Đàm Phương làm Yết ma A xà lê, Ni trưởng Thích Đàm Nhâm làm Giáo thụ A xà lê, Tôn chứng sư có Ni sư Thích Đàm Cẩn, Ni sư Thích Đàm Thành (chùa Liễu Khê), Ni sư Thích Đàm Lan, Ni sư Thích Đàm Thuần, Ni sư Thích Đàm Thành (chùa Kim Liên), Ni sư Thích Đàm Xuân, Ni sư Thích Đàm Khoa.

Được biết: đây là Đại giới đàn có giới tử đông và quy mô nhất ở miền Bắc từ năm 1939 đến nay. Các giới tử suốt thời gian trong 1 tuần  qua, hằng ngày tham dự khóa niệm Phật thực hiện khóa lễ huân tu sám hối, đỉnh lễ Hồng danh Phật, nghe giảng giới luật tìm hiểu ý nghĩa của đàn giới, mục đích của việc thụ giới, học giới và trì giới của người xuất gia, công đức của người xuất gia, đối với 3 phương diện: tự thân, đối với xã hội, đối với Phật pháp.thụ trì trong quá trình tu học để đạt đến mục tiêu giác ngộ giải thoát, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội,

Nguyên ngày hôm qua 30-3, Hội đồng Thập sư đã tiến hành các nghi thức truyền giới cho giới tử Tăng và hôm nay 31-3 sẽ truyền giới cho giới tử Ni..

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày