Hà Nội: Thuyết trình về nếp văn hóa lễ tang, thờ tự

GNO - Nhận lời mời từ Ủy ban MTTQVN phường Thượng Thanh, chiều ngày 28-6, SC.Thích Đồng Hòa, UVTT Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa T.Ư, trụ trì chùa Tăng Phúc đã có buổi thuyết giảng cho cán bộ, nhân dân, Phật tử tại hội nghị “Toạ đàm thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội”, được tổ chức tại UBND phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP.Hà Nội.

Chính quyền tham dự có bà Dương Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên, ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBMTTQ phường Thượng Thanh, đại diện các cơ quan, đoàn thể Q.Long Biên, P.Thượng Thanh.

ANH AA (1).JPG

SC.Thích Đồng Hòa thuyết giảng tại UBND phường Thượng Thanh

Phát biểu đề dẫn toạ đàm có ông Hoàng Văn Xứ, Phó Chủ tịch UBMTTQ phường Thượng Thanh cho biết: Hội nghị lần này với mong muốn nâng cao đời sống văn hóa, ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ và nhân dân trong toàn phường. Qua đó nâng cao về thể chất, xây dựng môi trường sống lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tiếp đó, SC.Thích Đồng Hoà chia sẻ một thời pháp thoại với chủ đề: “Lễ tang văn minh tiến bộ và văn hóa, văn minh nơi thờ tự”.

Thông qua bài giảng này, Sư cô đã nói về đất nước ta trong thời hội nhập, con người ngoài nhu cầu vật chất, còn có nhu cầu về tinh thần, đặc biệt về mặt tâm linh, nhưng nếu không có tính nhân văn, đạo đức, chân lý sẽ gây tác hại rất lớn trong đời sống xã hội. Đốt vàng mã, các hủ tục lạc hậu, lai căng, mê tín dị đoan đều là ngoại đạo, tà đạo, không có trong đạo Phật.

Vấn nạn ô nhiễm môi trường hiện nay đáng báo động như: ô nhiễm nguồn nước, đất, ngộ độc thức ăn, tuổi thọ con người đang giảm dần. Mỗi năm, chúng ta làm lãng phí hàng tỷ đồng vào việc đốt vàng mã, nếu chúng ta coi vàng mã là vật tài thí thì sẽ giúp cho bao ngôi nhà tình nghĩa, đời sống người nghèo được cải thiện, sưởi ấm biết bao tấm lòng hiu quạnh, đau thương.

ANH AA (3).JPG

Hội nghị do Ủy ban MTTQVN P.Thượng Thanh tổ chức

Sư cô còn giảng giải tại Hội nghị hiểu rõ hơn về hỏa táng thông qua gương Đức Phật. Từ đó, khuyến khích người dân sớm thay đổi nhận thức từ tập quán địa táng sang hỏa táng, góp phần bảo vệ môi trường từ nay đến năm 2020, 100% người dân hiểu và tích cực hưởng ứng phương pháp hỏa táng nhằm xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh, dành quỹ đất thể thiện an sinh xã hội và thiết lập văn hóa tâm linh nơi thờ cúng.

Tiếp theo buổi hội nghị, đại biểu trình bày những ý kiến, đóng góp về cách giải quyết và những quy định về việc rải tiền thật, vàng mã dọc đường của đám tang, gây lãng phí tiền của, ô nhiễm môi trường hay xoá bỏ những hủ tục lạc hậu, mời thầy mo về cúng, dán bùa chú khắp nhà…

Thay mặt đoànchủ tọa, SS.Thích Đồng Hòa đã giải đáp một số thắc mắc của đại biểu liên quan đến văn hoá, văn minh, tâm linh của Phật giáo đang tồn tại gây bức xúc trong nhân dân địa phương hiện nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Hành trình tìm lại chính mình

GNO - Ngày còn bé, tôi là một đứa trẻ có rất nhiều tò mò và thắc mắc về sinh mệnh: “Mình là ai giữa thế gian này?”, “Mình đến đây để làm gì?”, “Tại sao con người phải trải qua khổ đau mới cảm nhận được hạnh phúc?”…
Thượng tọa Thích Thanh Phong bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại điểm số 7 (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Niềm tin và kỳ vọng của Tăng Ni, Phật tử gửi gắm qua những lá phiếu chọn người đại biểu nhân dân

GNO - Hòa chung không khí bầu cử khắp cả nước, nhiều cử tri là Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn TP.HCM hưởng ứng tham gia sự kiện Ngày hội non sông này, cũng như gửi gắm nhiều kỳ vọng đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày