Hà Tĩnh: Lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Lễ tạ pháp tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh
Lễ tạ pháp tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 31-8 (5-8-Nhâm Dần), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh (xã Hổ Độ, huyện Lộc Hà), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã long trọng tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Chứng minh lễ tạ pháp có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, ngôi Đường chủ 3 trường hạ trong tỉnh; Tăng Ni Ban Chức sự các hạ trường, Tăng Ni hành giả an cư cùng Phật tử về tham dự.

Trước lúc diễn ra buổi lễ, chư tôn đức cùng đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp làm lễ thượng cờ nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Tiếp đó, Hòa thượng Đường chủ cùng chư tôn đức trang nghiêm cử hành lễ sám hối, tụng kinh trì chú, niệm Phật trước khi bắt đầu nghi thức tạ pháp.

Đại diện hành giả Tăng Ni Phật giáo Hà Tĩnh tác bạch

Đại diện hành giả Tăng Ni Phật giáo Hà Tĩnh tác bạch

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, toàn tỉnh có 90 vị hành giả an cư trong 3 trường hạ, trong đó hạ trường thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh có 12 vị hành giả Tăng; hạ trường Trung tâm Văn hóa Phật giáo có 59 hành giả Tăng và hạ trường chùa Cảm Sơn có 19 hành giả Ni.

Trong thời gian An cư kiết hạ, các hành giả đã chấp hành nghiêm túc quy định của Ban Chức sự hạ trường, chuyên cần nỗ lực trong các thời khóa bái sám, tụng niệm, thuyết giảng và chấp tác.

Tại buổi lễ, chư tôn đức hành giả cung thỉnh Hòa thượng Đường chủ quang lâm, Ban chức sự Tăng Ni nhị bộ của 3 hạ trường dâng lời tác bạch tạ pháp, bái vọng và cảm tạ chư tôn Hòa thượng Thích Thiện Nhơn; Hòa thượng Đường chủ Thích Bảo Nghiêm.

Hòa thượng Đường chủ đã đáp từ chia sẻ cùng đại chúng nhân dịp lễ tạ pháp

Hòa thượng Đường chủ đã đáp từ chia sẻ cùng đại chúng nhân dịp lễ tạ pháp

Tiếp đó, Hòa thượng Đường chủ đã đáp từ chia sẻ cùng đại chúng nhân dịp lễ tạ pháp. Theo Hòa thượng, lễ tạ pháp hôm nay thực hiện theo đúng giáo luật, là một tinh thần, nghĩa vụ thiêng liêng trong mùa an cư kiết hạ hàng năm.

Dịp này, Hòa thượng đã chia sẻ và làm sáng tỏ thêm những lời Phật dạy, giữ gìn truyền thống lời Tổ sư truyền trì, cũng như phương châm hoạt động mà Giáo hội đã đề ra cho Đại hội đại biể Phật giáo nhiệm kỳ 2022-2027 là “Kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết và phát triển”.

Hòa thượng mong rằng sau ba tháng an cư với năng lượng tu tập, các hành giả sẽ lan tỏa cho các trú xứ

Hòa thượng mong rằng sau ba tháng an cư với năng lượng tu tập, các hành giả sẽ lan tỏa cho các trú xứ

Hòa thượng mong rằng sau ba tháng an cư với năng lượng tu tập, các hành giả sẽ lan tỏa cho các trú xứ, các nơi hữu duyên, mang lợi ích an sinh xã hội, luôn quan tâm đến việc từ thiện, việc từ mang lại niềm vui, việc thiện là mang lại điều tốt cho cộng đồng.

Được biết, trong 3 ngày từ 11, 12, 13-8 Âm lịch tới, trường hạ sẽ tổ chức chương trình hành đạo gồm: tụng kinh Thủy sám, Mục Liên sám pháp, Địa tạng và tối ngày 13-8 tụng kinh Pháp hoa thông tiêu đến 8 giờ sáng lễ bạch Tự tứ mãn hạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày