Hải Phòng: Khởi công xây Tổ đường tổ đình Trùng Quang

GNO - Sáng 21-9 (nhằm ngày 17-8-Quý Tỵ), tại tổ đình Trùng Quang (Văn Úc), thôn Văn Úc, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Tổ đường và cung rước xá-lợi cố Đại lão Hòa thượng Thích Thông Nghĩa, nguyên viện chủ tổ đình Trùng Quang nhập bảo tháp.

chuanvji_3.JPG
Ngày hội của chùa, của làng

HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TTXH T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng; ĐĐ.Thích Quảng Minh, Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng; ĐĐ.Thích Quảng Truyền, Ủy viên HĐTS, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, Trưởng tử kế đăng tổ đình Trùng Quang, huyện Tiên Lãng; ngoài ra còn có chư tôn đức Tăng Ni, các môn đồ pháp quyến, sơn môn pháp phái và hàng nghìn bà con nhân dân Phật tử xa gần cũng về tham dự lễ.

 

Về phía chính quyền có ông: Vũ Hồng Tụy, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hùng Thắng; ông Vũ Quang Thiết, Chủ tịch HĐND xã Hùng Thắng; ông Vũ Duy Khoát, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Thắng; ông Nguyễn Văn Cừ, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Thắng; ông Phạm Văn Nghiệp, Chủ tịch UBMTTQVN xã Hùng Thắng cùng các vị thay mặt cho Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Hùng Thắng…

chuanvji_16.JPG
chuanvji_5.JPG
chuanvji_8.jpg


Chư Tăng, Phật tử cung rước xá-lợi cố Đại lão HT.Thích Thông Nghĩa

Chùa làng Văn Úc (tên chữ là Trùng Quang tự) là một tổ đình nổi tiếng của huyện Tiên Lãng vì có nhiều các bậc danh Tăng trụ trì và cảnh quan rộng lớn to đẹp. Chùa ở tại thôn Văn Úc - xã Hùng Thắng - huyện Tiên Lãng - thành phố Hải Phòng, là một ngôi chùa cổ đã có từ thời nhà Lý. Trước năm 1952, chùa là một danh lam có nhiều bậc cao tăng tu học và trụ trì.

Từ những năm 1953 - 1954 do sợ bị quân Pháp lấy chùa đóng đồn bốt nên chùa bị tiêu thổ kháng chiến và bị phá hủy toàn bộ; tháp các sư Tổ và tượng Phật phải di chuyển vào chùa thôn Vấn Đông. Từ đó cho đến nay, chùa chỉ còn là bãi đất hoang vu, vật cảnh tiêu điều, một di tích; nét văn hóa cổ truyền của cha ông chỉ còn lại trong ký ức…

Những năm gần đây, được sự chấp thuận của UBND thành phố Hải Phòng và BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng. ĐĐ.Thích Quảng Truyền đã xây dựng được ngôi Tam bảo; Tam quan chùa Trùng Quang. Nay, ĐĐ.Thích Quảng Truyền và bà con nhân dân Phật tử lại long trọng tổ chức động thổ xây dựng Tổ đường chùa Trùng Quang và cung rước xá-lợi của Sư tổ chùa Trùng Quang tại chùa Vấn Đông trước đây về an vị, nhập bảo tháp tại chùa Trùng Quang.

chuanvji_23.JPG

chuanvji_34.JPG
Nghi thức an vị, nhập bảo tháp xá-lợi cố Đại lão HT.Thích Thông Nghĩa

chuanvji_42.JPG

chuanvji_39.JPG

chuanvji_43.JPG
Nghi thức động thổ xây Tổ đường

Buổi lễ đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, trong niềm hoan hỷ của Phật tử - nhân dân địa phương.

Ngay sau lễ an vị xá-lợi nhập bảo tháp, chư tôn đức đã làm lễ khởi công động thổ xây dựng Tổ đường chùa Trùng Quang.

Buổi lễ đã có trên 2.000 các đại biểu và bà con nhân dân Phật tử tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày