Hải Phòng: Phổ biến pháp luật tại các trường hạ

GNO - Ngày 8 và 9-7, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ TP.Hải Phòng đã tổ chức phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, các nghị định liên quan và tình hình công tác tôn giáo trong thời gian qua cho các hành giả an cư tại các trường hạ trên địa bàn TP.

DSC_9145-Copy.jpg


Ông Dương Ngọc Anh trình bày tại trường hạ cơ sở 1 (chùa Phổ Chiếu)

Tại các hạ trường, ông Dương Ngọc Anh, Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ TP.Hải Phòng đã thông tin tới các hành giả an cư về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên thế giới, cũng như ở VN và Hải Phòng thời gian vừa qua.

Ông Anh cũng nêu lên một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; những nội dung cơ bản của “Luật Tín ngưỡng, tôn giáo” và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Qua đó, ông nói vai trò của Phật giáo đối với sự phát triển của xã hội, nhấn mạnh việc đồng hành của Phật giáo với dân tộc. Ông Trưởng ban Tôn giáo ấn tượng với sự kiện Bồ-tát Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963 để tố cáo chế độ Ngô Đình Diệm phân biệt đối xử tôn giáo cũng như tinh thần “hộ quốc, an dân” hàng ngàn năm qua của Phật giáo.

DSC_9156-Copy.jpg


Chư hành giả tham dự buổi sinh hoạt phổ biến pháp luật


Được biết, Luật tín ngưỡng, Tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18-11-2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2018; bao gồm 9 chương, 8 mục và 68 điều.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày