Hàn Quốc: Chuẩn bị tổ chức sự kiện 1.000 năm mộc bản Đại Tạng chữ Hán

Giác Ngộ - Hiện có hơn 100 ngôi chùa trong cả nước, nhưng chỉ chùa Haein trong thị trấn miền núi nhỏ bé này được hưởng danh tiếng đặc biệt là nơi lưu giữ bộ kinh Phật lâu đời nhất thế giới bằng chữ Hán. Kỷ niệm 1.000 năm ra đời Tam Tạng Triều Tiên năm nay là một cột mốc đặc biệt trong 1.700 năm lịch sử Phật giáo Hàn Quốc.

Khu vực này đang chuẩn bị một lễ hội quốc tế lớn vào cuối tháng này để chào mừng sự kiện đặc biệt này.

Mộc bản Đại Tạng Triều Tiên.jpg

Mộc bản Đại Tạng Triều Tiên

Trước sự kiện văn hóa 45 ngày sẽ được tổ chức từ 23-9 đến 1-11 tới, ban tổ chức đã mời các thành viên của các phương tiện truyền thông xem trước kế hoạch của lễ hội tập trung vào bộ kinh Phật được chạm khắc trên 81.258 miếng gỗ.

Chùa Haein là một trong các địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở địa phương, nhưng các quan chức của khu vực hy vọng rằng lễ hội sẽ mang đến cơ hội biến ngôi chùa trở thành một điểm thu hút chính ở Đông Á với hy vọng sẽ giới thiệu Tam Tạng Triều Tiên đến thế giới.

Ban tổ chức, bao gồm các quan chức từ quận Hapcheon và chính quyền tỉnh Nam Gyeongsang, đã kiểm duyệt lại lần cuối các phòng triển lãm và các gian phòng lân cận của ngôi chùa.

Chia sẻ di sản Phật giáo lâu đời

Các quan chức nhấn mạnh rằng sự kiện này không chỉ đặc biệt về tôn giáo mà còn là một cơ hội để chia sẻ những khía cạnh lịch sử và văn hóa từ di sản lâu đời của Phật giáo Hàn Quốc.

Khu vực này không mới mẻ gì với du khách nước ngoài, đặc biệt là những người đến từ Đông Á và Nhật Bản. Khoảng 100.000 khách du lịch nước ngoài đã đến thị trấn, với khoảng một nửa trong số họ đến từ Nhật Bản.

Một góc Vườn quốc gia Gaya.jpg

Một góc vườn quốc gia Gaya

Một trong những điểm nổi bật của lễ hội là "Dự án nghệ thuật Haein", sẽ giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ Phật giáo của các nghệ sĩ quốc tế đến từ 30 quốc gia.

Trọng tâm của lễ hội sẽ là việc tái khám phá một trong những bộ kinh Phật lâu đời nhất và toàn diện nhất của Phật giáo bằng chữ Hán. Đại Tạng Triều Tiên đã được lưu giữ tại ngôi chùa này kể từ 1398.

Ban tổ chức sẽ tổ chức một loạt các hội nghị khoa học và triển lãm với chủ đề "Một ngàn năm văn minh và trí tuệ cho tương lai".

Chùa Haein nằm trong Vườn quốc gia Gaya tuyệt đẹp, khoảng 70 km về phía tây Daegu, gần hai giờ đi xe lửa cao tốc từ Seoul.

Núi Gaya là một trong tám ngọn núi có phong cảnh đẹp nhất ở Hàn Quốc. Ban tổ chức đã xây dựng cầu và đường mòn cho du khách đi lại.

Janggyeongpanjeon

Được thành lập năm 802, ngôi chùa không chỉ là nơi để Đại Tạng Triều Tiên mà nơi đây còn có một "Janggyeongpanjeon" - tòa nhà gỗ chứa bộ sưu tập độc đáo này.

Trước Janggyeongpanjeon.jpg

Trước Janggyeongpanjeon

Ủy ban UNESCO đánh giá Đại Tạng Triều Tiên là một trong những tác phẩm vô giá không chỉ là "bản khắc quan trọng và đầy đủ nhất về học thuyết Phật giáo trên thế giới mà nó còn có giá trị về mặt thẩm mỹ chứng tỏ một trình độ tay nghề cao"

Cả hai báu vật đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Vị trí của Janggyeongpanjeon là một trong những bí mật nhằm để bảo quản Tam Tạng Triều Tiên qua các thời đại.

Nơi lưu giữ phải được xây dựng ở điểm cao nhất của ngôi chùa, nơi gió không ngừng thổi. Khi đi qua nơi đây, người ta có thể cảm thấy một làn gió mát, ngay cả trong những ngày nóng bỏng. Tầng đất được làm từ một hỗn hợp muối, than và cát để điều chỉnh độ ẩm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Quảng Tùng trao bảng tượng trưng tịnh tài cúng dường Quỹ Bảo trợ học đường của Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội

Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tổ chức gặp mặt, cầu nguyện quốc thái dân an Xuân Bính Ngọ - 2026

GNO - Sáng nay, ngày 14-3 (26-1-Bính Ngọ), Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ - 2026. Nhân dịp này, Học viện đã cử hành nghi lễ cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Một vị Tăng đang tìm hiểu thông tin các đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết tại điểm bầu cử chùa Vĩnh Nghiêm (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

[Ảnh] TP.HCM: Điểm bầu cử tổ chức tại các chùa sẵn sàng đón tiếp cử tri vào Ngày hội non sông

GNO - Chùa Vĩnh Nghiêm, thiền viện Quảng Đức, chùa Chantarangsay (P.Xuân Hòa) là ba trong nhiều tự viện khác trên địa bàn TP.HCM được chọn làm điểm bỏ phiếu đã hoàn thiện các khâu chuẩn bị, sẵn sàng đón tiếp cử tri đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp vào sáng mai 15-3.

Thông tin hàng ngày