Hàn Quốc: Tăng Ni Phật tử kịch liệt phản đối cảnh sát hành hung sư trụ trì

Thầy Jigwan đang điều trị chấn thương tại Bệnh viện Đại học Y khoa Dongguk.
Thầy Jigwan đang điều trị chấn thương tại Bệnh viện Đại học Y khoa Dongguk.

(Seoul, Hàn Quốc): Đêm 19-1, một nhóm cảnh sát có hơi men đã đánh đập dã man một Tăng sỹ Phật giáo tại chùa Yonghwa ở Gimpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Vụ hành hung này đang là một thử thách đối với mối quan hệ giữa chính phủ Lee Myung-bak và giới Phật tử.

Đại đức Jigwan, trụ trì chùa Yonghwa, hiện đang điều trị các chấn thương tại Bệnh viện Đại học Y khoa Dongguk ở Seoul, khẳng định rằng, nghe tiếng chó sủa, thầy đi ra ngoài thì bị một nhóm cảnh sát đánh đập dã man khi thầy yêu cầu họ giữ yên lặng.

 

Vụ hành hung thầy trụ trì chùa Yonghwa đã thu hút sự chú ý của công chúng sau khi vài tờ báo Phật giáo đưa tin về sự kiện này hôm thứ hai 25-1. Các chức sắc của Thiền phái Tào Khê đang tiến hành điều tra vụ việc, chủ yếu tập trung vào động cơ của cảnh sát khi đến chùa Yonghwa trong đêm xảy ra vụ tấn công.

 

Các giới Phật tử đang kịch liệt lên tiếng phản đối vụ hành hung này. Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ năm 28-1, Ủy ban Nhân quyền Phật giáo nói: “Chúng tôi đã bị xúc phạm. Giới chức trách nên tiến hành điều tra chi tiết và nên đưa ra lời xin lỗi công khai các giới Phật tử.”

 

Hôm thứ tư, 27-1, một số lãnh đạo Thiền phái Tào Khê đã đến Sở Cảnh sát tỉnh Gyeonggi để đưa ra lời phản đối.

 

Theo quan điểm của các giới Phật tử, vụ hành hung thầy Jigwan là một minh chứng nữa về “sự đàn áp Phật giáo” của chính phủ Lee Myung-bak. Từ khi Tổng thống Lee Myung-bak - một tín đồ Ki-tô giáo cuồng nhiệt - nhậm chức năm 2008, các lãnh đạo Phật giáo đã phàn nàn về “sự vô lễ và sự kỳ thị Phật giáo” của chính phủ Lee.

Một cuộc điều tra năm 2008 cho thấy, gần 40% người được hỏi đều cảm thấy xung đột tôn giáo gia tăng kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Lee Myung-bak.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày