Hãng hàng không Thái Lan tặng phí vận chuyển Đại Tạng kinh cho Phật giáo Na Uy

Hãng hàng không Thái Lan tặng phí vận chuyển Đại Tạng kinh cho Phật giáo Na Uy
(Bangkok, Thái Lan): Hãng hàng không Thai Airways gần đây đã  tặng 3.9 triệu dặm đường bay cho dự án hỗ trợ Đại Tạng kinh của cố công chúa Thái Lan Galyani Vadhana. Số dặm hiến tặng sẽ được dùng để vận chuyển  bộ Tam Tạng Thánh điển Phật giáo gồm 40 cuốn (The World Tipitaka ấn bản) đến Liên đoàn Phật giáo Na Uy.

Ấn bản của The World Tipitaka gồm 40 cuốn bằng chữ Latin ghi lại những lời dạy từ hơn 25 thế kỷ qua của Đức Đạo sư theo truyền thống Phật giáo Tiểu thừa bằng ngôn ngữ chính thống và nguyên gốc Pali.

Bộ Đại Tạng kinh in bằng chữ Latin, được hiến tặng như một món quà của Hoàng gia về trí tuệ và sự bình an từ đất nước Thái Lan đến Liên đoàn Phật giáo Na Uy vào năm ngoái trong dịp tham dự tang lễ của công chúa Thái Lan Galyani Vadhana.


Bộ Đại Tạng kinh được hoàn thành đặc biệt dành cho Liên đoàn Phật giáo Na Uy, sẽ được những người đại diện của Dhamma Society, một tổ chức từ thiện theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy được thành lập vào năm 1997, bàn giao trang trọng vào ngày 17-8 tới tại Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan có trụ sở ở  Oslo.

Theo ông Egil Lothe, Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Na Uy, bộ Kinh có một  một ý nghĩa tượng trưng và thiết thực cho những ai hành trì theo đạo Phật tại Na Uy. Ông cho biết thêm: “Món quà là một sự động viên vô cùng to lớn và là sự công nhận về nỗ lực của chúng tôi trong tổ chức này”

Kể từ năm 1999, Quỹ Dhamma Society đã đảm trách việc xuất bản Đại Tạng Kinh bằng chữ Latin, cùng nhà xuất bản World Edition . Vào năm 2005, công việc in ấn hoàn tất và được tập hợp thành bộ 40 quyển như một sự tôn vinh đức Phật và bày tỏ lòng tôn trọng với Thể chế Quân chủ Phật giáo tối cao của Thái Lan. Nhằm giới thiệu ra mắt Đại Tạng kinh, công chúa Thái Lan Galyani Vadhana, trên cương vị là Chủ tịch danh dự và là người bảo trợ phía Hoàng gia, đã có chuyến hành hương lịch sử dài 24 giờ trên một chiếc chuyên cơ từ Bangkok đến Colombia để hiến tặng bộ kinh đặc biệt xem như Pháp vật của Hoàng gia gởi tặng Tổng thống Sri Lanka vào ngày 6 tháng 3 năm 2005. Thụy Điển cũng từng nhận được một bộ Đại Tạng kinh đặc biệt vào năm 2005.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày