Hàng ngàn người tham dự đêm hoa đăng kính mừng Phật đản tại chùa Pháp Hoa bên kênh Nhiêu Lộc

Dòng người dọc hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc dự lễ hoa đăng kính mừng Phật đản Phật lịch 2567
Dòng người dọc hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc dự lễ hoa đăng kính mừng Phật đản Phật lịch 2567
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trên các ngã đường dẫn vào chùa Pháp Hoa (Q.3, TP.HCM), tối 12-4-Quý Mão (30-5-2023), để dự lễ đêm hoa đăng kính mừng Phật đản Phật lịch 2567.
Thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì chùa Pháp Hoa thực hiện nghi thức thả hoa đăng

Thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì chùa Pháp Hoa thực hiện nghi thức thả hoa đăng

Lễ hoa đăng kính mừng Phật đản chùa Pháp Hóa tổ chức lúc 18 giờ 30 nhưng từ lúc 17 giờ Phật tử Diệu Hải (Q.Bình Thạnh) đã phải ngồi khá xa bên bờ kênh Nhiêu Lộc để hướng về chùa dự lễ vì quá đông người tới dự. Phật tử Diệu Hải cho biết hôm nay dẫn theo cháu là Diệu Ý đến để tham dự lễ hoa đăng, vì cháu thích hoạt động này, nhưng đến thấy đông người quá nên ngồi từ xa để hướng về chùa cùng làm lễ.

"Tôi là Phật tử nên không đợi Phật đản mà ngày thường hay bất cứ lễ nào cũng đi chùa, cầu mong cho mọi người đều được an hòa, có được cuộc sống bình an", Phật tử Diệu Hải chia sẻ.

Phật tử đến chùa dự lễ hoa đăng

Phật tử đến chùa dự lễ hoa đăng

Còn với chị Tịnh Kiều (TP.Thủ Đức) lần đầu tiên được bạn bè giới thiệu nên tới chùa dự lễ nhưng chị không ngờ lại có đông mọi người đến như vậy. Dù chị đi từ sớm nhưng phải chờ gửi xe tới 30 phút và cũng chỉ đứng từ xa hướng về chùa, vì quá đông người nên không thể chen vào chùa được.

"Tôi tới chùa tham dự lễ hoa đăng để cầu sức khỏe cho gia đình và chúc an lành đến mọi người", chị Tịnh Kiều bày tỏ.

Chia sẻ với phóng viên Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì chùa Pháp Hoa cho biết năm nay chùa chuẩn bị tới 6.000 hoa đăng, nhưng vẫn không đủ cho số lượng người quá đông tới dự lễ hoa đăng kính mừng Phật đản Phật lịch 2567.

Dòng người xếp hàng để đi vào chùa Pháp Hoa lúc 17 giờ

Dòng người xếp hàng để đi vào chùa Pháp Hoa lúc 17 giờ

Các bạn trẻ dự lễ đứng dọc hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc hướng về chùa Pháp Hoa
Các bạn trẻ dự lễ đứng dọc hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc hướng về chùa Pháp Hoa
Lễ chưa bắt đầu nhưng hai bên bờ kênh đã đông kín người
Lễ chưa bắt đầu nhưng hai bên bờ kênh đã đông kín người
Bạn trẻ viết lời chúc
Bạn trẻ viết lời chúc
Cầu nguyện cho mọi người đều được khỏe mạnh
Cầu nguyện cho mọi người đều được khỏe mạnh
Nhiều Phật tử đứng từ xa cầu nguyện
Nhiều Phật tử đứng từ xa cầu nguyện
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Lưu niệm
Lưu niệm
Xếp hàng ngay ngắn để tham dự lễ hoa đăng
Xếp hàng ngay ngắn để tham dự lễ hoa đăng
Hoan hỷ
Hoan hỷ
6.000 hoa đăng được chùa chuẩn bị sẵn cho Phật tử
6.000 hoa đăng được chùa chuẩn bị sẵn cho Phật tử
An lành
An lành
Đêm an lành
Đêm an lành
Niềm vui
Niềm vui
Nhiều người lơn tuổi cũng tham dự lễ
Nhiều người lơn tuổi cũng tham dự lễ
Cầu an
Cầu an
Các em nhỏ dự lễ hoa đăng
Các em nhỏ dự lễ hoa đăng
Cầu bình an đến tất cả
Cầu bình an đến tất cả
Từ bên kia bờ kênh Nhiêu Lộc mọi người hướng về chùa dự lễ
Từ bên kia bờ kênh Nhiêu Lộc mọi người hướng về chùa dự lễ
Hoa đăng từ từ được thả xuống dòng kênh Nhiêu Lộc
Hoa đăng từ từ được thả xuống dòng kênh Nhiêu Lộc
Cầu nguyện an lành
Cầu nguyện an lành
Đêm hoa đăng kính mừng Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Pháp Hoa, tối 12-4-Quý Mão
Đêm hoa đăng kính mừng Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Pháp Hoa, tối 12-4-Quý Mão

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày