“Hành hương đất Phật và Dharamsala”

(GNO-TP.HCM): Đó là chủ đề trình bày của TS Nguyễn Tường Bách trong buổi nói chuyện với Phật tử và những người yêu thích hành hương, du lịch tâm linh tại nhà hàng chay Mandala (110 Sương Nguyệt Ánh, Q.1, TP.HCM) vào chiều hôm qua 5-6.
wwwThanh (1).JPG

TS Nguyễn Tường Bách (bìa trái) chia sẻ tại Mandala

TS Nguyễn Tường Bách đã dành 1 giờ đồng hồ để nói về mục đích, ý nghĩa của việc du lịch hành hương. Đồng thời ông cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm du lịch hành hương về đất Phật, Trung Quốc, Tây Tạng, Dharamsala (thuộc Ấn Độ, là trú xứ của Ngài Dalai Lama thứ 14 và Ngài Karmapa thứ 17).

Theo đó, TS Nguyễn Tường Bách khẳng định: “Hành hương đến những thánh tích là cơ hội để gieo vào tâm mình chủng tử lành để những tiến trình tu tập hiện tại hoặc tái sanh ở tương lai được lợi lạc…”.

wwwThanh (2).JPG

TS Nguyễn Tường Bách

Qua những trải nghiệm thực tế của mình TS Nguyễn Tường Bách cho rằng: “Để những chuyến hành hương có lợi lạc nhiều nhất thì tâm mình phải mở, nghĩa là phải làm lắng dịu những bực mình, sân giận… thì khi ấy người đi mới có thể có những trải nghiệm tâm linh thực sự”.

Tại buổi nói chuyện, thầy Tâm Hải (Thư ký tòa soạn báo Giác Ngộ), sư cô Huệ Đức (Phó Ban văn hóa THPG TP.HCM) cũng có những gửi gắm, chia sẻ về những trải nghiệm tâm linh khi đến những thánh tích Phật giáo.

wwwThanh (3).JPG
Thính chúng quan tâm đến hành hương
đã đến tham gia đông đảo, chật kín cả hai tầng của Mandala

Được biết, TS Nguyễn Tường Bách là tác giả, dịch giả khá nổi tiếng tại Việt Nam với nhiều đầu sách về Phật giáo và phương Đông. Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Vật lý tại Đại học Stuttgart , Đức, năm 1979. Một số đầu sách do ông viết và dịch gồm có Mùi hương trầm, Con đường mây trắng…

Có khoảng 500 người đã đến tham gia buổi nói chuyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày