Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm Đại lão HT.Giác Nhiên

GNO - Hôm nay 21-7 (19-6-Kỷ Hợi), lễ tưởng niệm Đại lão HT - Pháp sư Giác Nhiên đã được trang nghiêm tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505 xa lộ Hà Nội, Q.2, TP.HCM), với sự tham dự của đông đảo chư tôn đức Tăng Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ.

Buổi lễ có sự hiện diện chứng minh HT.Giác Tường, HT.Giác Ngộ, HT.Giác Phúc, HT.Giác Giới, HT.Giác Hà, HT.Thích Giác Toàn, cùng chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.

GH10.jpg


Chư tôn đức quang lâm lễ tưởng niệm

Về Ni giới Hệ phái có NT.Chiêu Liên, NT.Hiếu Liên, NT.Mai Liên cùng chư tôn đức giáo phẩm Ni thuộc Hệ phái.

Sau khi chư tôn đức Hệ phái đã đến trước bảo tháp cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư dâng hương và nhiễu tháp; tại giảng đường diễn ra nghi thức tưởng niệm. Thay mặt Hệ phái, HT.Minh Bửu, phó trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang cùng đại diện chư tôn đức Giáo đoàn IV cung tuyên tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.

GH06.jpg


Cung tuyên tiểu sử

Theo tiểu sử, Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên thế danh Nguyễn Văn Ất, tự Thành Được, sinh ngày 12-11-1923 tại huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, thuộc miền Tây Nam bộ.

Khi 8 tuổi, thân phụ qua đời, thân mẫu gửi đến chùa cầu thọ quy y và được bổn sư Minh Trí, ban pháp hiệu là Minh Châu. Từ đó, ngài chăm lo học tập, đọc sách các bậc Thánh hiền, danh nhân kim cổ.

Năm 16 tuổi (1939), ngài thọ học, cầu pháp với HT.Thích Minh Phụng, dòng Thiên Thai Thiền Giáo tông và được ban pháp danh Minh Tâm.

Pháp duyên hội tụ, đầu năm 1952, Hòa thượng được diện kiến Tổ sư Minh Đăng Quang, nghe pháp từ Tổ sư, ngài cảm thấy lòng mình bừng ngộ nên chí thành đảnh lễ Tổ sư, cầu xin xuất gia thọ học hạnh Du tăng Khất sĩ. Tổ sư hứa khả và ban cho pháp danh Giác Nhiên.

Đến Rằm tháng 2 năm Quý Tỵ (1953), Hòa thượng được Tổ sư truyền thọ y bát giới Sa-di tại tịnh xá Ngọc Viên và cho theo hầu Tổ sư, học đạo, hành đạo khắp các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam bộ. Trước khi vắng bóng (ngày 1-2-Giáp Ngọ, 1954), Tổ sư Minh Đăng Quang phó chúc Giáo đoàn Du tăng Khất sĩ cho Trưởng lão Giác Chánh làm Nhị tổ. Ngày Rằm tháng bảy năm Ất Mùi (1955), Nhị tổ truyền y bát Cụ túc giới Tỳ-kheo cho Hòa thượng.

GH08.jpg

Trong hai năm 1956 - 1957, Giáo đoàn Khất sĩ lần đầu tiên hành đạo tại Sài Gòn - Gia Định ra tới các tỉnh miền Trung, đến Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đông Hà… Hòa thượng Pháp sư đã chứng tỏ là một Pháp sư lỗi lạc, thu hút và tạo niềm tin Phật cho đông đảo quần chúng Phật tử. Sau đó, khi Giáo đoàn trở về, chư Trưởng lão lần lượt thành lập các giáo đoàn, Hòa thượng cũng thành lập Giáo đoàn IV tại miền Nam.

Năm 1964, Hòa thượng Pháp sư cùng với nhị vị HT.Giác Nhu và HT.Giác Tường vận động chư tôn đức Giáo đoàn Du tăng thực hiện thủ tục xin giấy phép chính thức thành lập Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam và đến năm sau 1966, Giáo hội được thành lập, tạo một bước ngoặt mới trong các hoạt động Phật sự. Liền đó, Đại hội đầu tiên được tổ chức và Hòa thượng Pháp sư được đại chúng suy cử làm Tổng Trị sự kiêm Tổng vụ trưởng các Tổng vụ Tăng sự, Hoằng pháp và Từ thiện xã hội.

Năm 1972, Đại hội kỳ III của Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam được tổ chức tại tịnh xá Trung Tâm, qua đó Giáo hội thành lập 2 viện: Viện Chỉ đạo và Viện Hành đạo. Trưởng lão Giác Tánh được cung thỉnh ngôi vị Tăng chủ và Hòa thượng Pháp sư được suy cử chức vụ Viện trưởng Viện Hành đạo.

GH02.jpg
GH04.jpg


Chư Tăng Ni hệ phái cùng ôn lại cuộc đời, đạo nghiệp của Đại lão HT.Thích Giác Nhiên

Trong vòng 20 năm hành đạo tại quê hương Việt Nam, ngài đã trực tiếp thu nhận và chứng minh tế độ hàng trăm chư Tăng xuất gia nhập đạo trong Giáo đoàn IV và chứng minh truyền giới cho nhiều trăm vị Tăng Ni cầu thọ giới pháp.

Trong thế hệ đệ tử thời kỳ đầu đến nay, nhiều vị Trưởng lão, Hòa thượng đã viên tịch. Những vị còn lại của thế hệ đầu hiện đang là những chức sắc thuộc hàng Giáo phẩm của GHPGVN như chư vị Hòa thượng Giác Phúc, Giác Ngộ, Giác Lai trong Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Giác Toàn (Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN), Hòa thượng Minh Bửu, Thượng tọa Minh Thành trong HĐTS và khoảng gần 20 vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư tham gia vào Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành.

GH09.jpg


Đảnh lễ Giác linh, thành kính tưởng niệm Pháp sư Giác Nhiên

Trong đạo từ, HT.Giác Giới trích dẫn ý trong Kinh tạng Nikaya về bốn sự quý báu trên đời mà Đức Phật giảng dạy. Trong đó, sự nhớ ơn, biết ơn và đền ơn được Đức Phật tán thán và khéo nhắc. Theo đó, Hòa thượng nhắc nhở đến Tăng Ni Khất sĩ lưu tâm và hành trì giáo pháp mà Đại lão Hòa thượng Pháp sư đã nhiều năm công bố. Đó là sự nhớ-biết-đền ơn thiết thực nhất của hàng hậu học đối với bậc tiền nhân.

Tiếp theo, HT.Minh Hóa cùng đại diện Tăng Ni Giáo đoàn IV dâng lời cảm tạ tri ân đến toàn thể đại chúng tham dự buổi lễ. Phần cuối chương trình, toàn thể Tăng Ni, Phật tử Hệ phái trang nghiêm tụng kinh cúng dường Tam bảo theo sự xướng lễ của HT.Giác Pháp, Chánh Thư ký Hệ phái.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, lễ tưởng niệm Đại lão HT.Giác Nhiên tại Pháp viện Minh Đăng Quang với các khóa lễ cầu nguyện và trai đàn cầu an, cầu siêu diễn ra trong hai ngày 20 và 21-7 (tức 18 và 19-6 ÂL).

G.Hảo
Ảnh:
BTTT Hệ Phái Khất sĩ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày