Hiến máu nhân đạo tại chùa Vĩnh Nghiêm, Long Hưng

GNO - Sáng nay, 10-3, tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) đã diễn ra buổi hiến máu nhân đạo với sự tham gia của gần 180 người.

1vn.jpg
Chư Tăng tại chùa Vĩnh Nghiêm tham gia hiến máu nhân đạo

Có đông chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm, huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT Vĩnh Nghiêm, các đoàn sinh GĐPT trong TP.HCM và Phật tử gần xa tham gia hiến máu.

Buổi hiến máu do GĐPT Vĩnh Nghiêm phối hợp cùng với Hội Chữ thập đỏ Q.3, và phường 7 (Q.3) thực hiện. Được biết, đây là hoạt động thường kỳ của GĐPT Vĩnh Nghiêm, tổ chức đều đặn 2 lần / năm.

Cũng trong sáng này, 10-3, tại chùa Long Hưng (Lạc Long Quân, Q.Tân Bình) GĐPT Long Hưng, cùng bà con Phật tử quanh khu phố tham gia hiến máu nhân đạo. Buổi hiến máu có 150 người tham gia.

Đây là lần thứ 3 hiến máu nhân đạo được tổ chức tại chùa Long Hưng.

2vn.jpg

“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

5lh.jpg

Đoàn sinh GĐPT Long Hưng tham gia hiến máu nhân đạo - Ảnh: Duy Ý

3vn.jpg

Người tham gia hiến máu tại chùa Long Hưng - Ảnh: Duy Ý

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày