Từ rất sớm, đông đảo Phật tử, người dân đã vân tập tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự để tham dự và lắng nghe. Trước khi diễn ra lễ rước Phật và nghi thức Tắm Phật vào chiều tối mai, 8-4 ÂL, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã có lời chia sẻ, hướng dẫn đến đại chúng về ý nghĩa của nghi thức Tắm Phật.
Lễ Tắm Phật hay còn gọi là Mộc dục là nghi thức đặc biệt theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, thường được cử hành trong mùa Phật đản. Trong nghi thức này, đại chúng sẽ múc những gáo nước thơm nước thơm rưới lên kim thân sơ sinh của Đức Phật theo thứ tự: rưới nước lên vai trái với ý niệm nguyện từ bỏ những điều ác; kế đến là rưới nước lên vai phải với ý niệm nguyện làm những điều lành và rưới nước lên đầu gối đến chân với ý niệm nguyện độ hết thảy chúng sinh.
![]() |
Đông đảo Phật tử, người dân tham dự thời khai thị |
Tiếp đó, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM khái quát ý nghĩa to lớn về sự thị hiện của Đức Phật nơi cõi đời. Theo đó, trong suốt những năm tháng hiện đời, từ khi Thành đạo cho đến lúc nhập Niết-bàn, Đức Phật đã bằng nhiều cách, tuyên thuyết pháp nhiệm mầu, với mục tiêu duy nhất là hướng cho chúng sanh thấy được con đường hạnh phúc, giác ngộ.
"Suốt 49 năm Đức Phật thuyết pháp, khai thị bằng đường lối này hay phương pháp kia, chẳng qua bởi căn cơ của người học đạo khác nhau mà Đức Phật tùy theo căn cơ của từng người mà giáo hóa. Cũng như vị thầy thuốc tùy theo căn bệnh mà cho thuốc... Tất cả những lời dạy của Đức Phật, tựu trung chỉ có một mục đích duy nhất là hướng con người tránh xa những điều ác và phát huy những điều tốt đẹp, giữ tâm hồn trong sạch", Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh.
Cuộc đời của Đức Phật là biểu trưng sống động nhất cho việc đem đến hạnh phúc, an lạc cho con người, gần gũi với thiên nhiên, vạn loại. Tất cả những sự kiện lớn lao gắn với cuộc đời Ngài, đều xuất hiện bóng dáng của tự nhiên, cây cối, muông thú,... những điều hết sức giản dị, gần gũi. Đó cũng chính là bài pháp sống động về sự giản dị, khiêm nhường và từ bi đối với chúng ta.
![]() |
Trong phần khai thị, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã khái quát ý nghĩa to lớn về sự thị hiện của Đức Phật nơi cõi đời |
Đồng thời, đối với một người Phật tử, điều quan trọng nhất không phải chỉ là đến chùa, lạy Phật, tụng kinh hay học, đọc một cách đơn thuần mà trên hết, còn phải hiểu một cách rõ ràng, sáng tỏ lời Phật dạy, ứng dụng được giáo pháp của Phật vào cuộc đời hầu đem đến an vui cho mình, cho người.
Trong thời đại nhiều bất an, biến động, khi con người trên thế giới bị chi phối quá nhiều bởi vật chất, thù hận và lòng tham, hơn bao giờ hết, lời dạy của Đức Phật lại càng trở nên sáng tỏ, cấp thiết. Với lời dạy ấy, mỗi con người, đặc biệt là người Phật tử, cần phải nuôi dưỡng tính thiện, hạnh phúc cho mình và chia sẻ đến người.
Theo chương trình, trong suốt tuần lễ Phật đản, từ mùng 9-4 đến 15-4-Bính Ngọ (25-5 đến 31-5-2026), vào 17 giờ 15 đến 18 giờ, tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức giảng sư sẽ có những thời thuyết giảng đến đại chúng.
Thứ Hai, 25-5-2026 (9-4-Bính Ngọ): Thượng tọa Thích Thiện Thuận
Thứ Ba, 26-5-2026 (10-4-Bính Ngọ): Hòa thượng Thích Giác Pháp
Thứ Tư, 27-5-2026 (11-4-Bính Ngọ): Hòa thượng Thích Giác Trí
Thứ Năm, 28-5-2026 (12-4-Bính Ngọ): Thượng tọa Thích Phước Tiến
Thứ Sáu, 29-5-2026 (13-4-Bính Ngọ): Thượng tọa Thích Thiện Hạnh
Thứ Bảy, 30-5-2026 (14-4-Bính Ngọ): Thượng tọa Thích Trí Chơn
Chủ nhật, 31-5-2026 (15-4-Bính Ngọ): Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








