Hòa thượng Thích Lệ Trang thăm, sách tấn hành giả trường hạ tổ đình Hội Khánh (P.Thủ Dầu Một)

Hòa thượng Thích Lệ Trang sách tấn các hành giả tại trường hạ tổ đình Hội Khánh ((P.Thủ Dầu Một, TP.HCM) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Hòa thượng Thích Lệ Trang sách tấn các hành giả tại trường hạ tổ đình Hội Khánh ((P.Thủ Dầu Một, TP.HCM) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 8-8, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Thường trực đến thăm, sách tấn các hành giả đang an cư tại trường hạ tổ đình Hội Khánh (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM).
Niệm Phật cầu gia bị
Niệm Phật cầu gia bị

Đi cùng phái đoàn có Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; chư vị Phó Trưởng ban Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Đại diện đón tiếp phái đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Cố vấn Ban Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; cùng hành giả đang an cư tại trường hạ tổ đình Hội Khánh.

Đại đức Thích Huệ Nghiêm, Phó Thư ký Ban Trị sự TP.HCM, đại diện Ban Thư ký trường hạ báo cáo nội dung, tình hình tu học của các hành giả
Đại đức Thích Huệ Nghiêm, Phó Thư ký Ban Trị sự TP.HCM, đại diện Ban Thư ký trường hạ báo cáo nội dung, tình hình tu học của các hành giả

Đại diện Ban Thư ký báo cáo nội dung, tình hình tu học của các hành giả nơi đây đến chư tôn đức trong phái đoàn. Theo đó, mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cũ tổ chức 4 điểm an cư cấm túc cho Tăng Ni trên địa bàn: tổ đình Hội Khánh (86 hành giả), chùa Thiên Chơn dành cho Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học (45 hành giả), chùa Tây Thiên dành cho chư Ni (96 hành giả), chùa Bồ Đề Đạo Tràng dành cho Ni sinh Trường Trung cấp Phật học (65 hành giả).

Hòa thượng Thích Lệ Trang có lời thăm hỏi Ban Chức sự trường hạ; sách tấn đến các hành giả Tăng Ni về ý nghĩa của An cư kiết hạ theo truyền thống mà đại chúng đang thực hành.

Hòa thượng Thích Lệ Trang có lời chúc sức khỏe đến chư hành giả an cư
Hòa thượng Thích Lệ Trang có lời chúc sức khỏe đến chư hành giả an cư

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhấn mạnh, an cư bên cạnh ý nghĩa là thời điểm mọi người ở yên tại chỗ, tránh việc di chuyển thì đây còn là khoảng thời gian để Tăng Ni trang nghiêm tự thân, an trú trong các pháp hành của mình. Nhờ có ba tháng an cư để ngồi lại với nhau trong không khí tu học, từ đó các hành giả có sự cảm thông, có thể truyền thông với nhau bằng những thông điệp của tu học. Khi đã có sự truyền thông rồi chúng ta sẽ hội thông với nhau, tức là cùng hiểu được lời Đức Phật dạy đúng nghĩa, thấy được thực tướng các pháp đúng nghĩa.

Hòa thượng Thích Huệ Thông cảm ơn chuyến thăm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Hòa thượng Thích Huệ Thông cảm ơn chuyến thăm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Đại diện Ban Chức sự trường hạ, Hòa thượng Thích Huệ Thông tri ân chuyến thăm của Hòa thượng Thích Lệ Trang và các thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM và có lời sách tấn đến các hành giả đang an cư tại trường hạ tổ đình Hội Khánh.

Dịp này, Hòa thượng Thích Lệ Trang trao phẩm vật cúng dường (50 triệu đồng) của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trợ duyên hành giả tại trường hạ tổ đình Hội Khánh yên tâm tu học.

Trao phẩm vật cúng dường
Trao phẩm vật cúng dường

Được biết, đây là lần đầu tiên sau hợp nhất Ban Trị sự TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM mới đến thăm chư hành giả tại trường hạ chùa Hội Khánh.

Sau chuyến thăm trường hạ tổ đình Hội Khánh, phái đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tiếp tục thăm trường hạ Vạn Phật Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ) và trường hạ chùa Thiên Bửu Tháp (xã Tam An).

Một số hình ảnh ghi nhận:

Các hành giả chụp hình lưu niệm cùng chư tôn đức trong phái đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM
Các hành giả chụp hình lưu niệm cùng chư tôn đức trong phái đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sức hấp dẫn của một “tu sĩ bình thường”

Sức hấp dẫn của một “tu sĩ bình thường”

GNO - Đối với người phương Tây, Đức Dalai Lama - một vị tu sĩ Phật giáo năm nay đã tròn 90 tuổi mà trong niềm tin của người Tây Tạng, chính là hóa thân của Bồ-tát Quán Thế Âm, mang đến với họ một sức hấp dẫn đặc biệt.

Thông tin hàng ngày