Hòa thượng Thích Minh Thông thăm và thuyết giảng tại trường hạ chùa Hưng Phước (quận 3)

Hòa thượng Thích Minh Thông chụp ảnh lưu niệm cùng chư hành giả an cư tại chùa Hưng Phước
Hòa thượng Thích Minh Thông chụp ảnh lưu niệm cùng chư hành giả an cư tại chùa Hưng Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 27-5, Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM đã đến thăm, sách tấn chư hành giả an cư tại trường hạ chùa Hưng Phước (phường 11, quận 3, TP.HCM).
Hòa thượng thăm hỏi tình hình tu học của chư Tăng tại trường hạ

Hòa thượng thăm hỏi tình hình tu học của chư Tăng tại trường hạ

Cung tiếp Hòa thượng Thích Minh Thông có sự hiện diện của Hòa thượng Jung Mook, Chứng minh trường hạ; Thượng tọa Thích Minh Nghĩa, trụ trì chùa Hưng Phước; Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3; Đại đức Thích Minh Duyên, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 3 cùng Ban Chức sự và hành giả an cư tại trường hạ chùa Hưng Phước.

Chư hành giả Tăng tại hạ trường chùa Hưng Phước
Chư hành giả Tăng tại hạ trường chùa Hưng Phước

Tại giảng đường, Hòa thượng Thích Minh Thông đã có thời giáo giới về đại cương giới luật đến chư hành giả.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, Hòa thượng đã giảng giải về ý nghĩa An cư kiết hạ, đại cương giới Tỳ-kheo và các thuật ngữ căn bản trong Luật học Phật giáo. Đặc biệt, Hòa thượng nhấn mạnh về tầm quan trọng của thực hành giới luật với đời sống tu sĩ, qua đó giới thiệu pháp môn tu tập cụ thể và thiết thực, phù hợp với căn cơ, bối cảnh xã hội hiện nay.

Quang cảnh buổi thuyết giảng
Quang cảnh buổi thuyết giảng

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, hạ trường chùa Hưng Phước có gần 60 vị Tăng các trú xứ đã tập trung về chùa Hưng Phước để trưởng dưỡng đạo tâm và trau dồi giới đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày