Hòa thượng Trưởng ban TT-TT T.Ư nói về khủng hoảng truyền thông

GNO - Đó là nội dung cuộc phỏng vấn của Giác Ngộ với HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông (TT-TT) T.Ư GHPGVN, đăng trên mục Vấn đề - Sự kiện trong tuần báo Giác Ngộ số 1022, phát hành ngày thứ Sáu, 24-10.

Theo đó, bên cạnh nội dung mang tính thông tin về khóa bồi dưỡng sắp tới của Ban TT-TT T.Ư tại tỉnh Long An, một trong những vấn đề được đặt ra trong cuộc phỏng vấn, đó là những năm gần đây, ngành TT-TT Phật giáo thường xuất hiện cụm từ “khủng hoảng truyền thông”, “xử lý khủng hoảng truyền thông”. Thực tế, các cấp Giáo hội đã nỗ lực vào cuộc thực hiện việc xử lý khủng hoảng truyền thông và không phải lúc nào cũng thành công. Trường hợp xảy ra tại chùa Nga Hoàng, dường như ai cũng nhận thấy ta đang cố gắng xử lý khủng hoảng này thì khủng hoảng khác lại xuất hiện và có dấu hiệu nghiêm trọng, gây xôn xao hơn trước. Điều đó do đâu? Mời bạn đọc theo dõi đón đọc để biết nhận định của vị giáo phẩm đứng đầu ngành TT-TT của Trung ương Giáo hội, cùng giải pháp được đề nghị từ vị giáo phẩm này.

B1.jpg

Bìa Tuần báo Giác Ngộ số 1022

Cũng trong hướng nội dung đó, bài xã luận kỳ này của tác giả Diệu Nghiêm đặt vấn đề sự cần thiết của những phát ngôn kịp thời của Giáo hội trước dư luận về Phật giáo gây xôn xao xã hội, để làm an lòng tín đồ, tránh những ngộ nhận, châm biếm làm tổn thương tình cảm tôn giáo của không ít người.

Mục Phật học kỳ này giới thiệu bài viết được phiên tả từ bài giảng gần đây của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, về “Những tương đồng giữa kinh Đại thừa và kinh Nguyên thủy”; cùng phần tiếp theo của bài khởi đăng kỳ trước: “Phật pháp có thể giúp gì cho trẻ em” của tác giả Phật giáo nổi tiếng Thubten Chodron.

Mục Suy nghiệm lời Phật dẫn thông điệp từ kinh Tạp A-hàm, trả lời cho thắc mắc thông thường: “Tu pháp gì không gặp ác đời sau?”,  cùng với đó là bài biết “Tu quán vô thường để trân quý cuộc sống hơn nữa!” của tác giả Diệp Thiên trên mục Cuộc sống nhiệm mầu.

Trang Văn hóa giới thiệu một chi tiết mà có thể ít người biết, liên quan tới đại hồng chung tại ngôi chùa nổi tiếng ở TP.HCM là chùa Vĩnh Nghiêm, với nhân duyên giữa Phật giáo 2 quốc gia Nhật - Việt, qua sự kết nối của hai vị cao Tăng của hai đất nước. Mời bạn cùng tìm hiểu qua bài ký đầy cảm xúc của tác giả Gziác Dzũng, tức TT.Thích Giác Dũng, trụ trì tu viện Vĩnh Nghiêm - Q.12 với bài “Đất Việt chuông chùa mãi mãi ngân”.

“Hai tháng đong đầy cảm xúc ‘tâm truyền tâm’…” là bài ghi nhận về không khí và những câu chuyện trải lòng của cuộc hội ngộ các tác giả được giải trong cuộc thi viết Bến bờ nhân gian do Báo Giác Ngộ tổ chức, thực hiện vừa kết thúc trong tuần rồi.

“Tôi đi tu” là chủ đề bài viết đồng thời mở ra chuỗi chia sẻ về nhân duyên luôn ẩn nhiều điều thú vị, từ các nhân vật là người xuất gia, Tăng Ni các lứa tuổi, ở trong và ngoài nước, trên trang Trẻ. Mong bạn đọc cùng theo dõi và chia sẻ những câu chuyện sinh động của mình, cũng như các nhân vật mà mình có duyên biết rõ, nghe kể và ghi lại được.

Phật giáo Hoa Kỳ, Trung Quốc & Canada họp tại Liên Hiệp Quốc là sự kiện Phật giáo nổi bật được đề cập trong trang Quốc tế; cùng với truyện ngắn “Phía trước là nụ cười”, “Hiểu đúng về tội trộm cắp của thường trụ” trên trang Tư vấn, Chư Ni tích cực tham gia phong trào ‘Nâng cao chất lượng sống’” trên trang Xã hội… là những nội dung đáng đọc trong tuần báo Giác Ngộ số 1022.

Mời quý độc giả đón theo dõi.

ĐT BÁO GIÁC NG NĂM 2019

Kính mi chư tôn đc, quý Pht t, đc gi đăng ký Báo Giác Ng năm 2019:

- Tun báo thường: 12.800 đ/cun; Tun báo đc bit Xuân K Hi: 27.000đ/cun; Tun báo đc bit Kính mng Pht đn, Vu lan - Báo hiếu, Vía Đc B-tát Quán Thế Âm: 24.000đ/cun

- Nguyt san thường: 14.000 đ/cun; Nguyt san đc bit (Xuân K Hi, Kính mng Pht đn, Vu lan - Báo hiếu): 17.000 đ/cun

- Tun báo: quý I: 180.600đ, quý II: 177.600đ, quý III: 177.600đ, quý IV: 177.600đ

- Tun báo trn năm: 713.400đ

- Nguyt san: quý I: 45.000đ, quý II: 45.000đ, quý III: 45.000đ, quý IV: 42.000đ

- Nguyt san trn năm: 177.000đ

Tun báo và nguyt san trn năm: 890.400 đ

Quý đc gi đăng ký báo dài hn trc tiếp ti tòa son, các n phm tun báo và nguyt san s được chuyn giao đến đa ch đt báo tính theo giá bìa, không ph thu thêm bt kỳ chi phí nào khác.

Tin đt mua báo xin np trc tiếp hoc gi qua đường bưu đin đến: Báo Giác Ng, 85 Nguyn Đình Chiu, P.6, Q.3, TP.H Chí Minh. Hoc chuyn tin vào tài khon BÁO GIÁC NG 114 00000 6093 Ngân hàng Công Thương, CN3 (xin ghi rõ đa ch và s đin thoi đ d liên lc)

Mi thc mc vui lòng liên h: 028.39 300 675 – 39 306 982. Đường dây nóng Phòng phát hành: 0909 078 675 - Email: pphgiacngo@gmail.com.

BAN PHÁT HÀNH

Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng nay, 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày