Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tuyển sinh khóa X

GNO - Theo thông tin từ Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam (PGVN) tại TP.HCM, vừa qua HT.Thích Trí Quảng, Viện trưởng đã ký thông báo tuyển sinh khóa X (2013-2017), đào tạo cử nhân Phật học.

Theo đó, tất cả Tăng Ni đều có quyền tham dự kỳ tuyển sinh chính quy khóa X của Học viện PGVN tại TP.HCM. Học viện không hạn chế số lượng hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh. Tăng Ni thí sinh phải trải qua kỳ thi tuyển do Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại TP.HCM tổ chức.

Đối với cư sĩ tại gia hoặc tu sĩ không có điều kiện dự thi, có thể đăng ký tham gia học lớp Đào tạo từ xa khóa III của Học viện.

hocvien.jpg
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

I. Điều kiện dự thi:

- (1) Đối tượng: Tất cả Tăng Ni, (2) Có văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (Tú tài) hoặc tương đương; (3) Trình độ Phật học: có văn bằng tốt nghiệp trung cấp Phật học trở lên. (Đối tượng Tăng Ni không có văn bằng trung cấp Phật học có thể thay thế văn bằng cử nhân thế học hoặc giấy xác nhận đang theo học tại một trường đại học năm thứ ba trở lên). (4) Chứng điệp thọ giới: Tỳ-kheo/Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di/Sa-di-ni.

II. Thủ tục hồ sơ: (1) Đơn đăng ký dự thi (mẫu M-TS-X-1); (2) Bản lý lịch Tăng Ni có xác nhận (mẫu M-TS-X-2); (3) Giấy giới thiệu của Ban Trị sự tỉnh/thành nơi Tăng Ni tu học (mẫu M-TS-X-3); (4) Giấy khám sức khỏe do sở y tế địa phương cấp; (5) Bản sao khai sinh và giấy Chứng minh nhân dân (có thị thực); (6) Bản sao chứng điệp thọ giới Tỳ-kheo/Tỳ-kheo-ni, hoặc Sa-di/Sa-di-ni (có thị thực); (7) Bản sao văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương (có thị thực); (8) Bản sao văn bằng tốt nghiệp trung cấp Phật học hoặc cử nhân thế học (có thị thực); (9) 4 tấm ảnh 3x4 (hình chụp không quá 6 tháng, sắc phục trang nghiêm theo hệ phái); (10) Túi đựng hồ sơ (theo mẫu của Học viện). (Cần mang theo các văn bằng chính để đối chiếu khi cần)

III. Thời gian, nơi phát và nhận hồ sơ:

Nơi phát hồ sơ: (1) Văn phòng Học viện PGVN tại TP.HCM; (2) Liên hệ các Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tại các tỉnh, thành nơi Tăng Ni đang tu học để photocopy các mẫu hồ sơ theo khổ giấy A4; (3) Tải xuống từ website của Học viện (www.vbu.edu.vn). Lưu ý: Học viện sẽ không nhận hồ sơ không theo đúng mẫu. Hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi phải được đựng vào túi đựng “HỒ SƠ TUYỂN SINH” theo mẫu của Học viện.

Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Học viện PGVN tại TP.HCM, số 750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15-7-2013. (Lưu ý: Học viện sẽ không nhận bất cứ hồ sơ nào đến trễ thời gian quy định trên; khi nộp hồ sơ phải đóng lệ phí dự thi là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng).

IV. Niêm yết danh sách thí sinh, ngày và môn thi

- Tất cả Tăng Ni thí sinh đăng ký dự thi tuyển khóa X (2013-2017) nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ được niêm yết danh sách thí sinh thi tại Văn phòng Học viện PGVN tại TP.HCM trước ngày thi tuyển 2 ngày (thứ Sáu, 26-7-2013).

- Ngày thi được tổ chức chính thức vào ngày Chủ nhật 28-7-2013. Thí sinh phải đến Văn phòng Học viện để xem thông báo về địa điểm thi và nhận phiếu báo dự thi trong 2 ngày 26 và 27-7-2013).

Môn thi: Gồm ba môn thi bắt buộc (thí sinh tự ôn thi):

(1) Phật học căn bản (nội điển hệ số 2 - thời gian 120 phút); Nội dung: Tứ đế, Giới Định Tuệ, Thập nhị nhân duyên, Nhân quả, Nghiệp báo, Tam pháp ấn, Ngũ uẩn v.v… và những vấn đề liên quan Phật học.

(2) Văn học Việt Nam (hệ số 1 - thời gian 90 phút, theo chương trình phổ thông 12/12 hiện hành, Thơ văn Phật giáo Lý Trần.);

(3) Ngoại ngữ (hệ số 1 - thời gian 90 phút, chọn một trong ba ngoại ngữ sau: Anh văn, Hán cổ, Pàli; thí sinh có bằng cử nhân ngoại ngữ được miễn môn ngoại ngữ). [Ôn thi Anh văn: Chương trình phổ thông 12/12 hoặc tương đương. Ôn thi Hán cổ, Pàli: Chương trình Trung cấp Phật học, Sơ đẳng Phật học Giáo khoa thư].

V. Kết quả thi tuyển và thời gian nhập học:

Kết quả điểm thi tuyển khóa X (2013-2017) Học viện PGVN tại TP.HCM chính thức sẽ công bố: (1) Trên tuần báo Giác Ngộ; (2) Niêm yết tại Văn phòng Học viện; (3) Báo danh sách trúng tuyển về Ban Trị sự GHPGVN tại các tỉnh/thành nơi giới thiệu Tăng Ni thí sinh dự thi; (4) Website của Học viện (www.vbu.edu.vn).

Lưu ý: Các Tăng Ni sinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ trong hồ sơ dự thi tuyển. Học viện không trả hồ sơ đăng ký dự thi cho những thí sinh không đạt yêu cầu. Khi trúng tuyển vào Học viện PGVN tại TP.HCM, các Tăng Ni sinh bắt buộc phải nội trú tại các chùa, tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường thuộc GHPGVN. Học viện sẽ liên hệ giới thiệu chỗ ở cho Tăng Ni sinh trúng tuyển (nếu cần). Riêng Ni sinh sẽ được Phân ban Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới TP.HCM sắp xếp nơi ở thích hợp. Tuy nhiên, việc chấp thuận cho Tăng Ni sinh trúng tuyển được tạm trú dài hạn (4 năm) còn tùy thuộc vào quyết định của các vị viện chủ, trụ trì tại các trú xứ, đặc biệt là tùy thuộc hành vi đạo đức và cách sinh hoạt của chính Tăng Ni sinh. Nếu có thể, thông qua sự giới thiệu của bổn sư hay y chỉ sư, Tăng Ni sinh trực tiếp liên hệ trước về chỗ ăn ở để có trú xứ ổn định tu học.

Ngày nhập học: Khai giảng ngày 5-9-2013 tại Học viện PGVN - TP.HCM.

* Mọi thắc mắc xin liên hệ: Văn phòng Học viện, 750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM, Điện thoại: (08)3.8478779 - Fax: (84)3.8443416.

* Quý Tăng Ni có thể tải xuống các mẫu đơn đính kèm ở trên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày