Hội nghị Phật giáo Quốc tế lần thứ 5 ở Ấn Độ

GNO - Bộ Du lịch Ấn Độ tổ chức Hội nghị Phật giáo Quốc tế tại 3 thành phố ở Ấn Độ - đang diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6-10.

Theo đó, 3 thành phố New Delhi, Varanasi và Bodhgaya là nơi diễn ra hội nghị, trong đó, 2 thành phố sau được coi là "vùng đất của Đức Phật" - nơi Đức Phật giáo hóa và đạt được giác ngộ cách đây 2.500 năm.

Myanmar.jpg
Chư Tăng Myanmar cầu nguyện tại đại tháp ở Lộc Uyển (Ấn Độ) nhân dịp tham dự hội nghị

Bộ Du lịch đã mời các đại biểu đến từ 38 quốc gia bao gồm cả Tăng Ni các truyền thống, giới truyền thông và các chuyên gia tôn giáo tham dự các sự kiện của hội nghị. Đoàn đại biểu đến từ Myanmar bao gồm 6 nhà sư từ Học viện Phật giáo Quốc tế Sitagu.

"Chúng tôi rất biết ơn khi được mời đến Hội nghị Phật giáo Quốc tế được tổ chức tại Ấn Độ, họ đã thực sự tổ chức tất cả mọi thứ cho chúng tôi, và họ đã trình bày cho chúng tôi thấy những gì họ đã làm để phát triển du lịch. Chúng tôi thực sự hoan hỷ khi được ở đây để xem tất cả những diễn biến trong hội nghị quốc tế", Hòa thượng Candimabhivamsa, Ủy viên Hội đồng Tăng-già Mahanayaka Myanmar, nói.

Ấn Độ đang tìm cách thu hút nhiều khách hành hương và du khách đến với các thánh địa trong sự công nhận tầm quan trọng của Phật giáo là một tôn giáo thế giới, bây giờ với hơn 500 triệu tín đồ, tiếp tục củng cố vị trí của Phật giáo như là một cứu tinh của nền văn hóa, và mang lại giá trị cho du lịch.

Các địa điểm Phật giáo ở Ấn Độ đang được phổ biến hơn với người hành hương Myanmar và những Phật tử khác từ các nước chủ yếu là Phật giáo như Thái Lan, Campuchia và Lào.

Hòa thượng Nandamalabhivamsa giải thích lợi ích của du lịch đối với các địa điểm tôn giáo ở Ấn Độ, và tại quê nhà Myanmar.

"Một cách đơn giản, chúng ta sẽ cho rằng tôn giáo và du lịch không thực sự liên kết với nhau, nhưng, chúng ta có những công trình lịch sử, chùa chiền ở trong nước", Hòa thượng Candimabhivamsa nói. "Đó là lý do tại sao khi chúng ta nghĩ về du lịch, sẽ có rất nhiều người muốn đến và nghiên cứu về các tòa nhà lịch sử. Khi khách du lịch đến, chính phủ có thể làm kinh doanh. Với nguồn thu từ du lịch tâm linh, chúng ta có thể cải tạo các di tích, duy trì chúng, sau đó làm cho nhiều người hơn thấy về tôn giáo của chúng ta, và đây là một điều tốt đối với chúng ta".

Các đại biểu dành 1 ngày ở New Delhi, 2 ngày ở Varanasi, và hôm nay (5-10) sẽ bay đến Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật được cho là đã đạt được giác ngộ dưới cây Bồ-đề.

Văn Công Hưng (theo Mizzima)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ cùng chư Tăng Ni hành giả an cư liên phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa (TP.HCM) tại trường hạ chùa Liên Trì - Ảnh: Tịnh Mạnh

Thượng tọa Thích Tâm Hải: Xây dựng Tăng đoàn vững mạnh từ chất liệu tu học của mỗi cá nhân Tăng Ni

GNO - Sự vững mạnh của Tăng đoàn không chỉ nằm ở số lượng hay quy mô, mà được bồi đắp từ nhận thức, phẩm hạnh, tuệ giác và chất lượng tu tập của từng Tăng Ni. Trong buổi chia sẻ tại trường hạ Liên Trì (P.Vũng Tàu, TP.HCM), Thượng tọa Thích Tâm Hải đã truyền tải thông điệp cốt lõi này đến đại chúng, vào sáng nay 9-7.
Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.

Thông tin hàng ngày