Hội thảo “Chùa Thầy và chư Thánh Tổ sư"

GNO - Ngày 25-3-2012 tại chùa Thầy (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội), Ban Văn hóa TƯGH, Ban Trị sự THPG Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tôn giáo phối hợp tổ chức Hội thảo  khoa học chủ đề “Chùa Thầy và chư Thánh Tổ sư”.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh trí tuệ, đạo hạnh, sự đóng góp của chư Thánh Tổ sư trong sự nghiệp Phật giáo và Dân tộc; khẳng định giá trị văn hoá, lịch sử, mỹ thuật của di sản chùa Thầy.

Tham dự và chủ toạ hội thảo có chư tôn đức giáo phẩm Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN: HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Quảng Tùng; HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hoá T.Ư, chư tôn đức lãnh đạo Văn phòng 1 TƯGH, Ban Văn hóa T.Ư, Ban Trị sự THPG Hà Nội và đại diện Tăng Ni Phật tử các tỉnh thành về tham dự.

Tham dự Hội thảo có GS.TS Nguyễn Hồng Dương, PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn - Viện Nghiên cứu Tôn giáo, ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đông đảo các giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu.

Sau nghi lễ Niệm Phật cầu gia hộ, HT.Thích Giác Toàn đã phát biểu chúc mừng Hội thảo. HT.Thích Trung Hậu, Trưởng Ban Văn hóa T.Ư đọc diễn văn khai mạc.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã trình bày tham luận của mình, khẳng định chùa Thầy là di sản Phật giáo nổi tiếng, một trung tâm văn hóa tâm linh của người Việt.

Theo đó, chùa Thầy tên chữ là Thiên Phúc tự, là nơi liên quan trực tiếp đến hành trạng của vị thiền sư trứ danh Từ Đạo Hạnh. Trải qua nhiều thăng trầm, ngôi chùa này vẫn được tồn tại, lưu giữ nhiều giá trị văn hoá, lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng bản địa Việt Nam trong quá khứ.

Hội thảo tập trung vào 4 chủ đề: Chùa Thầy trong lịch sử và hiện đại;  Bối cảnh Phật giáo triều Lý với xứ Đoài; Sự nghiệp của Thánh tổ Từ Đạo Hạnh trong bối cảnh Phật giáo Mật tông; Chư tổ và TT.Thích Viên Thành đối với sự phát triển của tổ đình chùa Thầy.

Nhân dịp này nghệ thuật múa rối nước cũng được trình diễn chúc mừng Hội thảo, để tôn vinh và  tưởng nhớ Thiền sư Từ Đạo Hạnh, tổ sư  của loại hình nghệ thuật này.

Những con rối ngộ nghĩnh diễn xuất qua sự điều khiển của các nghệ nhân náu mình sau bức mành được thể hiện rất độc đáo và  hết sức đặc biệt. Đây là loại hình nghệ thuật truyền thống làm say mê không biết bao người ở các nền văn hoá khác nhau trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Phước Nguyên: Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt

[Podcast] Thượng tọa Thích Phước Nguyên: Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt

GNO - "Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt; là tờ báo uy tín, được sự quý mến của rất nhiều độc giả trong và ngoài nước.", Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên.
Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

GNO - Vào những ngày phát hành Báo Giác Ngộ, nơi sảnh tòa soạn quen thuộc (số 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) khi trời còn tinh sương, tiếng nói cười rộn ràng của cô chú công quả sắp báo, của các anh chị giao báo vang lên. Họ bắt đầu công việc chuyển Báo Giác Ngộ đến với bạn đọc nhanh nhất.

Thông tin hàng ngày