Họp báo Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2015

GNO - Chiều qua, 21-11, tại Văn phòng 2 TƯGH (TP.HCM), Ban Tổ chức Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2015 đã tiến hành họp báo giới thiệu sự kiện này.

hthao1.JPG


Toàn cảnh buổi họp báo

HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH, Trưởng BTC Hội thảo cùng chư tôn giáo phẩm Ban Hoằng pháp T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng đại diện hơn 20 cơ quan báo chí trung ương và TP.HCM tham dự phiên họp.

Hội thảo Hoằng pháp là Phật sự lớn của cả nước trong năm 2015 do Ban Hoằng pháp T.Ư phối hợp với BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đăng cai tổ chức từ ngày 5 đến ngày 8-12-2015 tại chùa Đại Tòng Lâm (huyện Tân Thành) và TP.Vũng Tàu.

Theo HT.Thích Bảo Nghiêm, sẽ có hơn 1.200 đại biểu là chư tôn đức Tăng Ni thuộc Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước và 700 hoằng pháp viên, 20.000 Phật tử, 2.000 thanh thiếu niên sẽ có mặt tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tham dự các hoạt động của sự kiện này, với chủ đề “Sứ mạng hoằng pháp - Hội nhập và phát triển".

Lễ khai mạc hội thảo chính thức diễn ra tại chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vào lúc 20 giờ ngày 5-12-2015 với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hơn 30 ngàn đồng bào Phật tử, quần chúng nhân dân và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu.

“Trong lần gặp mặt quan trọng này, chư tôn đức Tăng Ni cả nước sẽ tập trung thảo luận các phương thức chuyển tải giáo lý đạo Phật đến với đông đảo quần chúng nhân dân thông qua 3 nhóm chủ đề của hội thảo: Hoằng pháp trong thời hội nhập, chuyên đề công tác hoằng pháp, Đào tạo người hoằng pháp… Trong đó, việc đưa ra và giải quyết các vấn đề bức thiết mà Phật giáo phải đối mặt để khẳng định đồng hành cùng sự phát triển, đi lên của đất nước trong thời kỳ hội nhập, xứng tầm với tôn giáo gắn liền với vận mệnh dân tộc Việt Nam trong hai ngàn năm lịch sử được Ban Tổ chức lưu tâm và đặt lên trên hàng đầu”, HT.Thích Bảo Nghiêm khẳng định.

hthao2.JPG


HT.Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc họp báo

Thông tin thêm tại phiên họp báo, HT.Thích Tấn Đạt, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hoằng T.Ư; ĐĐ.Thích Thiện Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, song song với hội thảo sẽ có 20.000 đồng bào Phật tử các giới sẽ tham gia khóa tu “Phát huy ánh đạo” và 2.000 thanh thiếu niên Phật tử tham gia khóa tu học “Về bên chân Phật”; triển lãm văn hóa Phật giáo với chủ đề “Phật giáo Bà Rịa-Vũng Tàu xưa và nay”“Phật giáo & mạch sống dân tộc”, lễ hoa đăng cầu quốc thái dân an với chủ đề “Ánh đạo” lễ tri ân và cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; đêm nhạc hội “Tùy duyên, phố ẩm thực chay “Đạo tình”.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn tặng 10 căn nhà tình thương, tặng 200 phần học bổng đến học sinh khó khăn học giỏi, trao 1.000 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí lên đến 1,2 tỷ đồng.

hthao3.JPG


Các cơ quan báo chí đặt câu hỏi

hthao4.JPG
HT.Thích Tấn Đạt thay mặt Ban Tổ chức trả lời câu hỏi của báo chí

Dịp này, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đặt khá nhiều câu hỏi liên quan đến công tác tổ chức, đưa đón đại biểu, an ninh, sự phối kết hợp với các cơ quan chức năng địa phương trong công tác từ thiện và được trả lời chi tiết.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày