HT.Thích Chơn Thành viên tịch

GNO - Theo thông tin từ Văn phòng 2 TƯGH, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận và môn đồ pháp quyến, hôm nay 12-3-2013, HT.Thích Từ Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự vô cùng kính tiếc báo tin: 

Anh 2, PG Binh Thuan.JPG

HT.Thích Chơn Thành - Ảnh tư liệu của GNO

Hòa thượng Thích Chơn Thành

Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận, nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh Bình Thuận, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận, trụ trì chùa Tỉnh hội Phật Ân (phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Sau cơn bệnh nhẹ, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 23giờ, ngày 11-3-2013 (nhằm ngày 30 tháng Giêng năm Quý Tỵ) tại chùa Tỉnh hội Phật Ân (phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), trụ thế: 74 năm, hạ lạp: 46 năm.

Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 14 giờ 30, ngày 12-3-2013 (mùng 1 tháng 2 âm lịch). Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Tỉnh hội Phật Ân (phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Lễ viếng bắt đầu lúc 16 giờ, ngày 12-3-2013. Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 5 giờ ngày 17-3-2013 (nhằm ngày mùng 6 tháng 2 năm Quý Tỵ), sau đó phụng tống kim quan cố Hòa thượng nhập bảo tháp tại khuôn viên Nông thiền Trường Trung cấp Phật học Bình Thuận, núi Diên Thọ, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày