Huế: Bảy bông sen “khổng lồ” trên sông Hương đã được thắp sáng mừng Đại lễ Phật đản

Tối 10-5, tại bến Nghinh Lương Đình, Huế diễn ra lễ thả và thắp sáng 7 bông sen vàng “khổng lồ” trên sông Hương. Đây là hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản năm 2011.

Đến tham dự buổi lễ có đông đảo các tín đồ, Phật tử Phật giáo tại Huế, các đồng chí trong ban lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành TP. Huế và tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Buổi lễ diễn ra hết sức trang nghiêm và long trọng. Đúng 20h, 7 bông sen "khổng lồ" đồng loạt tỏa sáng trên sông. Bên cạnh đó, 1.000 bông sen nhỏ được thắp nến trang trí tại Nghinh Lương Đình làm rực rỡ thêm trong buổi lễ.

7 đóa sen "khổng lồ" được thắp sáng trong đêm 10-5

Đặc biệt, tại buổi lễ có sự góp mặt của các bạn SV Học viện Âm nhạc Huế với tiếng đàn violon và dương cầm du dương. Các ca khúc êm ái, hiền hòa được hát lên chào mừng ngày mở đầu của Tuần lễ Phật đản năm nay.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Dân Trí ghi lại tại buổi lễ thắp sáng sen "khổng lồ" trên sông Hương chào mừng Tuần lễ Phật đản tại Huế năm 2011.

Bến Nghinh Lương Đình lung linh bởi 1.000 bông sen nhỏ

Các bạn trẻ Huế trên tay cầm đèn nến hoa sen lung linh

trong buổi lễ thả sen mở màn cho Tuần lễ Phật giáo tại Huế năm 2011

Phút nguyện cầu

Một bông sen được thắp sáng

Rồi cả 7 đóa sen vàng bừng sáng lung linh trên dòng sông Hương

Một bông sen "khổng lồ" nhìn từ xa

Đoạn nhìn từ cầu Phú Xuân

Ban nhạc Học viện Âm nhạc Huế

với tiếng dương cầm và violon du dương trong đêm thả sen

Đông đảo các tín đồ Phật giáo đến tham dự buổi lễ

thắp sáng hoa sen "khổng lồ" trên sông Hương

Ghi lại hình ảnh đáng nhớ tại buổi lễ thả hoa sen

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày