Hungary: Trung tâm Văn hóa Phật giáo VN - chùa Tuệ Giác tổ chức Vu lan - Báo hiếu

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo tặng hoa chúc mừng đến Hòa thượng Thích Thiện Bảo
Bà Nguyễn Thị Bích Thảo tặng hoa chúc mừng đến Hòa thượng Thích Thiện Bảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-7-Giáp Thìn (18-8), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo VN - chùa Tuệ Giác tại Thủ đô Budapest, Hungary, Hội Phật tử Việt Nam đã tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu.
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, trụ trì chùa Tuệ Giác; Sư Thanh Nhản (Csong An Sunim), trụ trì chùa Nguyên Quang thuộc Phật giáo phái Hàn Quốc tại Hungary, cùng chư Tăng chùa Tuệ Giác.

Về phía khách mời có bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCNVN tại Hungary và cán bộ nhân viên đại sứ quán; ông Phùng Kim San, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary; ông Nguyễn Tiến Chí, Giám đốc Trung tâm Thương mại Thăng Long, một số doanh nghiệp người Việt Nam tại Hungary, cùng hơn 200 Phật tử kiều bào về tham dự.

Hội chúng thắp nến cầu nguyện, tri ân đấng sinh thành, tổ tiên

Hội chúng thắp nến cầu nguyện, tri ân đấng sinh thành, tổ tiên

Sau chương trình văn nghệ chào mừng Đại lễ Vu lan của Phật tử chùa Tuệ Giác là phần dâng hoa cúng dường khánh tuế Hòa thượng trụ trì và chư Tăng, lễ cài hoa hồng, thắp nến tri ân, cầu nguyện, hồi hướng về cha mẹ hiền tiền và cha mẹ đã mất.

Đại chúng cũng thực hiện khóa lễ trì tụng sám Vu lan.

Hòa thượng Thích Thiện Bảo ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Bảo ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Bảo nêu ý nghĩa của Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, truyền thống tốt đẹp của Phật giáo và dân tộc Việt Nam.

Hòa thượng cũng mong cộng đồng Phật tử luôn luôn hướng về Tam bảo để xây dựng nếp sống đạo trong gia đình dù xa quê hương nhưng vẫn cố gắng giữ được truyền thống, văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam "uống nước nhớ nguồn".

Chụp ảnh lưu niệm Đại lễ Vu lan - Báo hiếu tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hungary

Chụp ảnh lưu niệm Đại lễ Vu lan - Báo hiếu tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hungary

Cuối chương trình, khách mời cùng các Phật tử dự tiệc "lộc Phật" với 20 món buffet chay và bắn pháo hoa chào mừng nhân quốc Khánh nước Việt Nam 2-9.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày