Khánh Hòa: Bổ nhiệm trụ trì chùa Đào Viên

GNO - Sáng qua, 6-2 (18-12-Giáp Ngọ), buổi lễ bổ nhiệm đã diễn ra, được sự chứng minh của HT.Thích Trí Tâm, Thành viên HĐCM, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương; HT.Thích Quảng Thiện, Phó BTS kiêm Phó ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; HT.Thích Nguyên Quang, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, cùng chư tôn thiền đức Tăng, Ni trong BTS, chư tôn đức Tăng Ni Tông phong tổ đình Nghĩa Phương, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự  viện trong tỉnh.
toancanh.JPG
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm vào sáng qua, 6-2

Ông Cao Đình Tâm, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Nha Trang; bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch UBND phường Ngọc Hiệp cùng lãnh đạo các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể địa phương và đông đảo Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, TT.Thích Thiện Tấn, Phó trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương đọc diễn văn khai mạc buổi lễ, cho biết chùa Đào Viên do HT.Thích Hoằng Tín khai sơn năm 1919 nhằm đáp ứng nguyện vọng thiết tha tu học của bà con Phật tử vùng đất mới Lư Cấm, Ngọc Hiệp.

Năm 2008, đệ nhị trụ trì chùa Đào Viên viên tịch, thể theo đề nghị của HT.Thích Trí Tâm, Trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương, Đại lão HT.Thích Thiện Bình, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định số 080-QĐ/BTS ngày 7-10-2014, cử ĐĐ.Thích Thiện Trưởng đảm nhiệm trụ trì chùa Đào Viên để hướng dẫn Phật tử tu học.

HT.Thích Nguyên Quang công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Thiện Trường.

traoqdinh.JPG
HT.Thích Nguyên Quang trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Đào Viên tới ĐĐ.Thích Thiện Trường

phnguyen2.JPG
Đại đức tân trụ trì phát nguyện nhận nhiệm vụ

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Đại đức tân trụ trì phát nguyện lấy lý tưởng giải thoát làm mục tiêu tối hậu, phụng hành di huấn của Đức Thế Tôn và chư vị tiền bối Tổ sư đã dạy vào cuộc sống tự thân, trụ Như Lai xứ, hành Như Lai sự...

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hiệp phát biểu chúc mừng và chúc Đại đức tân trụ trì Phật sự viên thành, phát huy ngôi chùa giàu truyền thống, là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

HT.Thích Quảng Thiện ban đạo từ sách tấn và nhắc nhở Đại đức tân trụ trì cùng Phật tử chùa Đào Viên tinh tấn, tu học, hành trì theo giáo pháp của Đức Như Lai, làm lợi đạo, ích đời, góp phần xây dựng đất nước, Giáo hội ngày một phát triển…

Dịp này, chùa Đào Viên đã tiến hành khai đại hồng chung và khánh thành tháp chuông, lễ húy nhật tôn sư, cầu nguyện quốc thái dân an.

Buổi lễ khép lại sau phần trai Tăng cúng dường và trao tặng 200 phần quà gồm gạo, mì gói, đường, dầu ăn… tới đồng bào nghèo địa phương và đồng bào tỉnh Bình Định vui xuân đón Tết

Tin, ảnh: Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày