Khánh Hòa: Chùa Linh Thứu chúc thọ Phật tử cao niên

GNO - Ngày 26-2 (nhằm mồng 8 Tết Ất Mùi), tại chùa Linh Thứu, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang đã diễn ra lễ chúc thọ 154 Phật tử từ 70 tuổi đến 98 tuổi trong đạo tình thắm thiết dưới ánh hào quang Đức Từ Phụ.

Chứng minh buổi lễ có chư tôn đức: TT.Thích Quảng Tâm, Ủy viên ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa cùng 154 Phật tử trong đó có đạo hữu cận bách tuế nhân pháp danh Phúc Trọng - Ngô Kinh, 98 tuổi và cụ bà pháp danh Thọ Hiếu - Nguyễn Thị Nghĩa, 98 tuổi, thường trú tại số 50 đường Trương Định, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang cùng đông đảo con cháu nhiều thế hệ tham dự.

 
ANH KHOa (2).jpg

Trang nghiêm buổi lễ chúc thọ Phật tử cao niên

Buổi lễ vinh dự có sự hiện diện của ông Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Lập và bà Chủ tịch Hội Người Cao tuổi phường Tân Lập đến dự.

TT.Thích Quảng Tâm niêm hương, bạch Phật, dâng hương  cầu nguyện. Phật tử pháp danh Thiện Ngộ, Trưởng ban Đại diện chùa Linh Thứu phát biểu khai mạc đã cho biết, lễ chúc Thọ năm nay là lần thứ 5 kể từ năm 2011 khôi phục lại truyền thống chúc thọ tại chùa đã có từ trước năm 1975. Hằng năm cứ đến ngày 8-tháng Giêng, ngày lễ khai kinh cầu an đầu năm cho Phật tử là tổ chức lễ chúc thọ cho quý cụ cao niên.

Đại diện con cháu dâng lời chúc thọ lên các bậc sinh thành và sau đó ấn tượng là đáp từ đầy xúc động của cụ bà đại diện các bậc cao niên được chúc thọ phát biểu cảm tưởng.

ANH KHOa (1).jpg

Các Phật tử cao niên tham gia lễ chúc thọ tại chùa Linh Thứu

Chủ tịch Hội Người Cao tuổi phường phát biểu tán dương công đức của TT.Thích Quảng Tâm, Ban Đại diện và quý Phật tử chùa Linh Thứu đã tổ chức lễ chúc thọ đầy ý nghiã thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguôn - tri ân báo ân”.

TT.Thích Quảng Tâm ban đạo từ đầy đạo tình. Theo đó, Thượng tọa đã kể lại câu chuyện sinh động từ ký ức học đạo.  Đồng thời, Thượng tọa đã trao giấy chứng nhận lễ chúc thọ, trao quà mừng thọ đến Phật tử cao niên.. .

Chương trình văn nghệ xen kẻ những nhạc phẩm về thâm tình phụ mẫu, hiếu hạnh do các ca sĩ Phật tử trình bày sinh động tạo không khí đầy hoan hỷ.

Buổi lễ kết thúc sau phần cảm tạ của Ban Tổ chức, tụng bài  “Nguyện ngày an lành” và niệm Phật hồi hướng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày