Khánh Hòa: Giỗ Tổ khai sơn chùa cổ Đông Phước

GNO - Sáng 8-6-Bính Thân (11-7-2016), TT.Thích Hành Tri, UV Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa cổ Đông Phước đã thành kính tổ chức lễ giỗ Tổ khai sơn chùa cổ Đông Phước (TP.Nha Trang) lần thứ 78 (ảnh).

chutontangnicon.JPG

Tại buổi lễ, TT.Thích Hành Tri đã ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp Tổ khai sơn. Theo đó, chùa cổ Đông Phước được kiến lập vào năm Thành Thái thứ 2, cách nay 126 năm; lúc đầu Tổ an danh là Đông Sơn tự.

Đến năm 1913, Tổ Từ Thân húy thượng Như hạ Trị di chuyển chùa về tại thôn Phước Hải và cung thỉnh Hòa thượng húy thượng Trừng hạ Đạt hiệu Hoằng Thâm chứng minh khai sơn an danh là Đông Phước tự. Sau gần 50 năm hành đạo, Tổ Từ Thân đã thuận thế vô thường an tường viên tịch vào năm Kỹ Mão (1938), ngài là Tổ khai sơn chùa Đông Phước.

Thừa kế viện chủ chùa cổ Đông Phước là cố Đại lão HT.Thích Huệ Quang - Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nguyên Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa. Đây là thời kỳ chùa cổ Đông Phước được trùng tu trang nghiêm như hiện nay.

Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày