Khánh Hòa: Hàng ngàn người dự đêm văn nghệ Phật đản do Phật giáo huyện Van Ninh tổ chức

(GNO-Khánh Hòa): Hưởng ứng lời kêu gọi của TƯGH về việc tổ chức Tuần lễ mừng Đại lễ Phật đản và 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, tối qua 23-5 (mùng 10-4-ÂL), tu viện Giác Hải (Vạn Ninh, Khánh Hòa) phối họp Ban Đại diện Phật giáo huyện Vạn Ninh tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề "Cát tường vạn ân".
TCTV (2).jpg
TCTV (3).jpg

Đây là tên của một bài thơ do Hòa thượng viện chủ tu viện Giác Hải sáng tác để hoài niệm công ơn tiếp chúng độ sanh của chư vị Tổ sư từ các đời Lý, Trần gắn liền với lịch sử 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

TCTV (1).jpg

Điểm đặc sắc của đêm văn nghệ này chính là các bản nhạc trình diễn được phổ từ những bài thơ hay của hai nhà thơ Sơn Cư (Hòa thượng Thích Tịnh Từ, USA) và Hải Cứ (Hòa thượng Thích Tịnh Diệu, viện chủ tu viện Giác Hải) do các ca sĩ, nghệ sĩ như: Sỹ Luân, Vân Khánh, Thùy Trang, Trung Hậu, Chế Phong, Quang Hà..... tham gia biểu diễn, thu hút hàng ngàn khán giả đến xem và cổ vũ nồng nhiệt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày