Khánh Hòa: Khóa tu “Một ngày an lạc" lần 1 năm 2023 tại chùa Đức Hòa

250 Phật tử các đạo tràng tham gia khóa tu "Một ngày an lạc tại chùa Đức Hòa
250 Phật tử các đạo tràng tham gia khóa tu "Một ngày an lạc tại chùa Đức Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Đức Hòa - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TX.Ninh Hòa, ngày 27-7, Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử thị xã phối hợp tổ chức khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 1 thu hút hơn 250 Phật tử các đạo tràng tham gia.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TX.Ninh Hòa cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, các tự viện.

Đại đức Thích Nhuận Trực, Trưởng ban Hoằng pháp, Trưởng ban Tổ chức khoá tu nhấn mạnh việc tổ chức khóa tu tập trung cho Phật tử trong thị xã nhằm tạo môi trường cộng tu, học hỏi kinh nghiệm từ sự truyền dạy của chư tôn đức và giao lưu giữa các đạo tràng, truyền tải năng lượng từ bi, trí tuệ, chuyển hóa thân tâm.

Phật tử tham gia khóa tu Một ngày an lạc

Phật tử tham gia khóa tu Một ngày an lạc

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Thiện Ký, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Thường trực Ban Trị sự TX.Ninh Hòa đạo từ sách tấn các hành giả tham gia khóa tu nỗ lực tinh tấn tu tập trong một ngày dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức giáo thọ, giảng sư để đạt được niềm hỷ lạc, áp dụng lời Đức Phật dạy trong đời sống.

Được biết, khóa tu Một ngày an lạc với các thời khóa: hướng dẫn thực tập oai nghi, tụng kinh Phổ môn, kinh hành niệm Phật, pháp đàm vấn đáp, thọ trai chánh niệm, tọa thiền…

Chiều cùng ngày là thời pháp thoại do Thượng tọa Thích Huệ Giáo, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa thuyết giảng với đề tài: “Nơi đâu là chốn về”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày