Khánh thành cầu bê-tông, hỗ trợ học sinh nghèo

GNO - Ngày 16-7, cây cầu bê-tông, cốt thép Hy Vọng 80 bắc ngang rạch Cái Bần dưới, ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã được khánh thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng của nhân dân địa phương.

Toan canh cau Hy vong 80.jpg

Khánh thành cây cầu Hy Vọng 80 bắc ngang rạch Cái Bần (H.Tam Nông)


Cây cầu và đường dẫn vào cầu có chiều dài 48m, chiều ngang 3,5m, được đầu tư tổng kinh phí gần 500 triệu đồng, do Quỹ Hy vọng và Hạt Cát Vàng hỗ trợ 300 triệu đồng, UBND huyện Lai Vung và nhân dân trong và ngoài địa phương đóng góp 231 triệu đồng.

Đội thi công cầu đường thiện nguyện huyện Lai Vung thực hiện miễn phí.

Trần Trọng Trung


* Đồng Tháp: Trước đó, sáng ngày 14-7, UBND huyện Thanh Bình phối hợp Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Đường Gạo thuộc ấp 4, xã Phú Lợi.
KC.png

Khởi công xây dựng cầu Đường Gạo thuộc ấp 4, xã Phú Lợi


Cây cầu mới với kết cấu bê-tông cốt thép, do các đơn vị Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bình Dương, Quỹ Hy vọng quận Cầu Giấy - Hà Nội, tịnh xá Bồi Đức (TP.HCM) tài trợ cùng vốn đối ứng của địa phương.

Chiếc cầu do Đội xây dựng cầu từ thiện Tháp Mười thi công, tổng kinh phí xây dựng 580 triệu đồng. Đây là chiếc cầu kết nối hai bờ kênh, rạch của vùng nông thôn, đáp ứng lòng mong mỏi của bà con ở địa phương.

Trần Thắng


* TT Huế: Nhân dịp kết thúc năm học 2019 - 2020, ngày 16-7, Phật tử Nguyễn Thị Thu Hiền (quê quán TX.Hương Trà, TT Huế); hiện cư trú tại Hoa Kỳ phát tâm thiện nguyện hỗ trợ các em học sinh nghèo, người già tại quê nhà.
34trieu (2).JPG

Tặng quà cho học sinh nghèo phường Hương Vân


Theo đó, Phật tử Thu Hiền đã tặng cho học sinh khó khăn Trường Tiểu học Hương Vân: 10 triệu đồng; Hỗ trợ tổ chức trung thu 2020 (sắp tới): 5 triệu đồng; Hỗ trợ tổ chức trung thu 2020 cho cụm Lớp trẻ mầm non Lại Bằng: 7 triệu đồng; Hỗ trợ Quỹ khuyến học Lại Bằng 6 triệu đồng và hỗ trợ “Đông ấm cho người già” phường Hương Vân: 6 triệu đồng.

Tổng trị giá hỗ trợ là 34 triệu đồng.

Được biết, do đại dịch Covid -19 ở Hoa Kỳ còn phức tạp, Phật tử Thu Hiền không thể về thăm quê hương nhưng tấm lòng của họ luôn được “người ở nhà” trân trọng.

Tin, ảnh: Xuân Trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày