Theo đó, từ ngày 24/4 đến 27/4 thiền sư và Phái đoàn Phật giáo Quốc tế Làng Mai (gồm 45 tu sĩ và gần 400 thiền sinh cư sĩ thuộc 41 quốc gia đã đến Việt Nam) tổ chức khóa tu dành cho người trẻ tại tu viên bát Nhã - Bảo Lộc – Lâm Đồng dành cho tổ chức Gia đình Phật tử và những người trẻ với chủ đề “Đạo Phật của tuổi trẻ: Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương”.
Cũng với nội dung này, từ ngày 30/4 đến 03/5, khóa tu “Đạo phật của tuổi trẻ: gieo hạt từ bi, giữ gìn đất mẹ” được tiến hành dành cho GĐPT và những người trẻ tại chùa Bằng – Hà Nội. Liên tiếp sau đó là khóa tu 7 ngày dành cho người tây phương từ 05/5 đến ngày 11/5 tại khách sạn Kim Liên – Hà Nội với chủ đề: “Đạo Phật dấn thân của thế kỷ XXI”. Trước khi chính thức diễn ra Đại lễ Phật đản trước một ngày, dự kiến sẽ là một ngày tu học “Nuôi dưỡng thương yêu và hiểu biết để chuyển hóa bạo động trong gia đình, học đường và xã hội” vào ngày 13/5 cho thầy cô giáo, chuyên gia ngành giáo dục và xã hội, và các đối tượng quan tâm đến vấn đề này tại hội trường Khách sạn Tây Hồ, Q. Tây Hồ, Hà Nội. Ngay sau khi tham dự và thuyết trình chính tại Đại lễ phật Đản tại Hà Nội, Thiền sư sẽ vào Hội An (Quảng Nam) và tổ chức khóa tu dành cho doanh nhân trong vòng một ngày từ lúc 16:00 ngày 24/05/08 đến 16:00 ngày 25/05/08.
So với hai chuyến đi hoằng pháp tại Việt Nam vào năm 2005 và 2007, lần này đối tượng chủ yếu được thiền sự đặc biệt quan tâm và hướng đến là những người trẻ, giới doanh nhân. Theo TT. Thích Pháp Khâm – giáo thọ tăng thân Làng Mai, vị phụ trách điều phối chuyến hoằng pháp của phái đoàn Phật giáo quốc tế Làng Mai tại Việt
Đến thời điểm ngày 12/5 - NV, các khóa tu dành cho người trẻ vừa kết thúc. Dù thời gian tuy có ngắn nhưng có một điều chắc chắn mà tất cả những người trẻ tham dự đều cảm nhận là khóa tu đã có tác dụng gieo hạt giống yêu thương để đến khi có cơ hội thuận tiên sẽ nảy mầm. TT. Pháp Khâm trao đổi: “Làng Mai không đặt kỳ vọng sẽ có một kết quả ngay. Nhiêm vụ của chúng tôi là mang hạt giống yêu thương và hiểu biết tưới tẩm cho mọi người Và sau mỗi khóa tu có nhiều người xin phát nguyện xin quy y và giữ năm giới. Đó chính là kết quả mà chúng ta rất trân trọng.” Các khóa tu này cũng là quả ngọt dâng lên cúng dường Chư Phật mười phương trong một dịp hết sức trọng đại và thiêng liêng này