'Lá hoa trên đường về' - những vấn đáp mở lối tỉnh thức giữa đời sống hiện đại

Sách "Lá hoa trên đường về" của thầy Thích Pháp Hòa - Ảnh: Nhã An/BGN
Sách "Lá hoa trên đường về" của thầy Thích Pháp Hòa - Ảnh: Nhã An/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong nhịp sống vội vã với những áp lực từ công việc và xã hội, con người thường có xu hướng tìm kiếm một chốn về cho đời sống nội tâm.

Lá hoa trên đường về - một ấn phẩm mới của thầy Thích Pháp Hòa có lẽ sẽ là một chốn về tỉnh thức của mỗi con người. Nơi tháo gỡ những trăn trở về tu tập, cách hành trì trong đời sống, hoặc làm sao để vượt qua tổn thương và sống vững vàng giữa một thế giới không ngừng đổi thay.

Điểm đặc biệt của tác phẩm là kết cấu theo dạng đối thoại liên tục giữa người hỏi và người đáp. Hình thức này tạo nên một không gian mở, giúp những vấn đề tưởng chừng nhỏ bé, đời thường được đặt vào một chiều sâu mới của tuệ giác.

Nội dung các câu hỏi vô cùng đa dạng, từ những băn khoăn liên quan đến nhân quả; những thắc mắc về nghi thức thờ cúng, cầu siêu hay sự linh ứng; những bế tắc cần lời khuyên trong đời sống cá nhân, gia đình; những vướng mắc của người tu trong quá trình thực tập; những nghi vấn “không biết hỏi ai” của những người muốn tìm hiểu giáo lý đạo Phật,..

Lá hoa trên đường về là lời mời gọi dịu dàng giúp độc giả sống chậm lại để lắng nghe chính mình. Đây thực sự là một trong những đóa hoa tỉnh thức trên lộ trình tìm cầu sự bình an, giúp mỗi người vững vàng hơn trước những sóng gió của cuộc đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...
Ảnh: Istock

Vượt thoát lưới vô minh

GNO - Giữa cuộc sống đầy biến động và vô thường, con người dễ bị che mờ bởi những ảo tưởng và sai lệch trong nhận thức. Vô minh không chỉ là bóng tối che phủ tâm trí, mà còn là gốc rễ dẫn đến khổ đau.

Thông tin hàng ngày