Lâm Đồng: Chùm ảnh 128 hành giả khất thực tại Đà Lạt

GNO - Trong khuôn khổ của khóa tu truyền thống của Hệ phái Khất sĩ lần thứ 28, sáng nay, 8-4, 128 vị chư tôn đức hành giả đến từ 6 Giáo đoàn trên cả nước đã thực hiện pháp tu trì bình khất thực tại hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt).

ANHBB (3).JPG

Hành giả trì bình khất thực theo truyền thống của Hệ phái Khất sĩ

Hành trình được bắt đầu từ nhà Thủy Tạ và kết thúc tại bến du thuyền Thanh Thủy, hàng trăm Phật tử và du khách đứng trang nghiêm hai bên đường, thành kính dâng lễ vật cúng dường đến chư tôn đức hành giả.

Được biết, khóa tu được diễn ra từ ngày 8-4 đến 15-4-2019, do Giáo đoàn IV thuộc Hệ phái Khất sĩ đăng cai tổ chức tại TP.Đà Lạt. Theo truyền thống, mỗi năm Hệ phái Khất sĩ tổ chức 4 khóa tu, cứ ba tháng một lần và thời gian của mỗi khóa là 7 ngày.

Theo đó, trong suốt 7 ngày tu học, mỗi ngày các hành giả đều tham gia 4 thời thiền tọa, 4 thời thiền hành, 1 thời sám hối, 2 giờ học và pháp đàm Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang, 1 thời hành giả trì bình khất thực và độ ngọ trong chánh niệm.

 
ANHBB (4).JPG

Phật tử cúng dường hoa quả, thực phẩm

Đây là khóa tu truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 28 tại TP.Đà Lạt nhằm thực hiện lời dạy của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang “nên tập sống chung tu học”. Đồng thời, nối tiếp thành tựu của 27 khóa tu truyền thống Khất sĩ do 6 Giáo đoàn Tăng thuộc Hệ phái Khất sĩ luân phiên tổ chức. 

Sau khi kết thúc pháp tu trì bình khất thực quanh hồ Xuân Hương, 128 hành giả tham dự khóa tu đã vân tập về tịnh xá Ngọc Thiền (phường 3, TP.Đà Lạt) tổ chức lễ khai mạc khóa tu truyền thống lần thứ 28. 

Tham dự lễ khai mạc có HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM; HT.Thích Giác Ngộ, Thành viên HĐCM; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Thường trực Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Giác Cảnh, UV HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; cùng chư tôn thiền đức thuộc Hệ khái Khất sĩ đã quang lâm chứng minh, tham dự lễ khai mạc.

 Chùm ảnh chư tôn đức Hệ phái Khất sĩ khất thực tại TP.Đà Lạt:


ANHBB (6).JPG
Từng bước chân an lạc

ANHBB (1).JPG

Mỗi ngày trong khóa tu, chư Tăng thực hiện 1 thời trì bình khất thực và độ ngọ trong chánh niệm

ANHBB (2).JPG
Theo truyền thống, mỗi năm Hệ phái Khất sĩ tổ chức 4 khóa tu

ANHBB (5).JPG
Phật tử thành kính cúng dường

ANHBB (8).JPG
Chư tôn đức khất thực tại hồ Xuân Hương, TP.Đà Lạt

ANHCC (1).JPG
Sau khi khất thực, 128 hành giả tham dự khóa tu tại tịnh xá Ngọc Thiền

ANHCC (2).JPG
Phật tử đợi chư tôn đức để được cúng dường phẩm vật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày