Lâm Đồng: Lễ truy niệm, cung tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Trang đến nơi trà-tỳ

Cung tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Trang đến nơi trà-tỳ
Cung tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Trang đến nơi trà-tỳ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-4, Ban Tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ truy niệm, cung tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Trang, trú trì chùa Thiền Lâm, TP.Đà Lạt đến đài hóa thân trà-tỳ.
Lễ truy niệm, cung tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Trang

Lễ truy niệm, cung tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Trang

Chứng minh, cầu nguyện có Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cùng chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự TP.ĐàLạt, Ban Trị sự TP.ĐàLạt, Phân ban Ni giới TP.Đà Lạt, Tăng Ni trú trì các tự viện và đạo tràng Phật tử một số huyện, TP.Đà Lạt trong tỉnh.

Ni trưởng pháp danh Nguyên Huệ, pháp tự Huệ Trang, pháp hiệu Thanh Viên, sinh ngày 26-12-1938 tại Hòn Khói, xã Ninh Thọ, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa. Năm 1963, Ni trưởng khẩn cầu xuất gia và được cố Ni trưởng Thích nữ Từ Hương (trú trì chùa Sư nữ Linh Phong, TP.Đà Lạt) thế phát, nhận làm đệ tử.

Môn đồ đệ tử thành kính tưởng niệm

Môn đồ đệ tử thành kính tưởng niệm

Năm 1966, được Bổn sư cho phép thọ giới Sa-di-ni, đến năm 1968 thọ giới Thức xoa-ma-na tại chùa Linh Phong. Đến năm 1977, Sư trưởng Bổn sư cho thọ giới Tỳ-kheo-ni tại Đại giới đàn chùa Từ Nghiêm (Sài Gòn).

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh di ảnh, linh mô, y bát, kim quan Ni trưởng rời Giác linh đường

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh di ảnh, linh mô, y bát, kim quan Ni trưởng rời Giác linh đường

Năm 1991, Ni trưởng được Giáo hội bổ nhiệm trụ trì chùa Thiền Lâm (phường 12, TP.Đà Lạt) để chăm lo Phật sự địa phương, đến năm 2012, được Trung ương GHPGVN tấn phong giáo phẩm Ni trưởng.

Sinh thời, Ni trưởng Thích nữ Huệ Trang từng đảm nhận Ủy viên Ban Trị sự, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh, Phó Trưởng ban Từ thiện – Xã hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, trụ trì chùa Thiền Lâm TP.ĐàLạt.

Lễ trà-tỳ

Lễ trà-tỳ

Do niên cao, sức yếu, Ni trưởng đã an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 30 phút ngày mùng 8-4-2022 (8-3-Nhâm Dần), tại chùa Thiền Lâm, phường 12, TP.Đà Lạt, trụ thế 85 năm, 45 Hạ lạp. Sau lễ trà-tỳ, xá lợi Ni trưởng sẽ nhập bảo tháp tôn trí tại chùa Thiền Lâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày