Trà Vinh: Lễ truy niệm và an táng cố Hòa thượng Kim Sao tại chùa Điệp Thạch

Di ảnh cố Hòa thượng Kim Sao
Di ảnh cố Hòa thượng Kim Sao
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 23-3, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, TP.Trà Vinh và môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ truy niệm cố Hòa thượng Indavinayo Kim Sao.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ truy niệm
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ truy niệm

Buổi lễ với sự chứng minh và tham dự chư tôn Hòa thượng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, TP.Trà Vinh cùng chư Tăng trụ trì các chùa, môn đồ pháp quyến và đông đảo bà con Phật tử trong tỉnh...

Sau phần nghi thức, Đại đức Kim Thái đã thay mặt môn đồ pháp quyến cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Indavinayo Kim Sao, Ủy viên Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Trà Vinh, Trưởng ban Giám luật Salanukon TP.Trà Vinh, trụ trì chùa Silathro (chùa Điệp Thạch).

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Trong giây phút trang nghiêm, trước Giác linh cố Hòa thượng Kim Sao, Hòa thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh đã thay mặt Tỉnh hội dâng lời tưởng niệm.

Theo đó, sự ra đi của Hòa thượng Kim Sao là một mất mát lớn lao đối với Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Trà Vinh và môn đồ pháp quyến. Cả đời Hòa thượng hết lòng phụng sự, cống hiến cho đạo pháp và dân tộc. Trong công tác giáo dục, Hòa thượng là bậc Thầy mô phạm, tận tâm đào tạo được nhiều thế hệ Tăng tài; về công tác hội, dù ở cương vị nào, với tấm lòng nhiệt huyết, tích cực đóng góp ý kiến hay cho Thành hội, không ngại khó khăn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nghi thức di quan
Thực hiện nghi thức di quan

Hòa thượng Sơn Tơne, cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh đã cử hành nghi thức sái tịnh, chư Tăng đồng tụng thời kinh cầu siêu, nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Sau đó, hòa cùng 3 hồi trống Bát nhã vang lên, môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, di ảnh, kim quan rời Giác linh đường, nhiễu 3 vòng chánh điện để đến lễ đài.

Cung thỉnh kim quan Hòa thượng rời Giác linh đường

Cung thỉnh kim quan Hòa thượng rời Giác linh đường

Tối cùng ngày, chư Tăng khai kinh cầu siêu và thỉnh Hòa thượng Thạch Sok Xane, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh thuyết pháp.

Sáng nay 24-3, môn đồ pháp quyến chính thức cử hành nghi thức an táng kim quan cố Hòa thượng trong khuôn viên chùa Điệp Thạch theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer.

Theo Giác Ngộ online đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Indavinayo Kim Sao, trụ trì chùa Silathro Thmothol (chùa Điệp Thạch, phường 9, TP.Trà Vinh) đã thu thần viên tịch lúc 19 giờ 25 phút ngày 20-3 (18-2-Nhâm Dần). Trụ thế 69 năm, 55 Hạ lạp.

Nhiễu 3 vòng quanh chánh điện

Nhiễu 3 vòng quanh chánh điện

Tôn trí kim quan cố Hòa thượng nơi lễ đài

Tôn trí kim quan cố Hòa thượng nơi lễ đài

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày