Lâm Đồng: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Hương trà-tỳ

Phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Hương đến nơi trà-tỳ
Phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Hương đến nơi trà-tỳ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 14-9, tại chùa Tịnh Quang, TP.Đà Lạt, Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến đã tiến hành lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Hương đến nơi trà-tỳ.
Chư tôn đức tưởng niệm Giác linh Ni trưởng

Chư tôn đức tưởng niệm Giác linh Ni trưởng

Buổi lễ có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Minh An, Hòa thượng Thích Chơn Quang, đồng chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt; Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; chư tôn đức trong Ban Chứng minh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận; cùng môn đồ pháp quyến và Tăng Ni, Phật tử xa gần về tham dự.

Tại buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Như Hải, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận đã sơ lược về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Thích nữ Như Hương.

Ni trưởng Thích nữ Như Hải cung tuyển tiểu sử Ni trưởng

Ni trưởng Thích nữ Như Hải cung tuyển tiểu sử Ni trưởng

Theo tiểu sử, Ni trưởng thế danh Lê Thị Thu Nguyệt, sinh năm Nhâm Thìn 1952. Quê nội tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam nhưng gia đình lập nghiệp tại Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Thân phụ là cụ ông Lê Văn Châu, pháp danh Đồng Long, thân mẫu là Đào Thị Xuân, pháp danh Đồng Thiền.

Đầu năm 1970, Ni trưởng cầu pháp với cố Ni trưởng Thích nữ Huyền Tông và được chấp thuận cho phép giữ nguyên pháp danh Đồng Quang. Năm 1977, Ni trưởng được thọ Tỳ-kheo Ni tại Đại giới đàn ở tổ đình Từ Nghiêm, TP.HCM với pháp hiệu Như Hương. Năm 1992 được sự cho phép của bổn sư, Ni trưởng đã lên TP.Đà Lạt tiếp nhận chùa Tịnh Quang và phụng sự cho Giáo hội, nhân dân cho đến cuối đời.

Phụng tống kim quan Ni trưởng đến nơi trà-tỳ

Phụng tống kim quan Ni trưởng đến nơi trà-tỳ

Ni trưởng Thích nữ Như Phú, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng đọc điếu văn tưởng niệm của Phân ban Ni giới tỉnh nhà. Qua đó, điểm lại cuộc đời và đạo nghiệp của một bậc Ni trưởng suốt cuộc đời hành đạo đã có nhiều đóng góp cho Đạo pháp.

Ni sư Thích nữ Bảo Liên thay mặt Ban Tổ chức đọc lời cảm tạ, sau đó chư tôn đức trong Ban Kinh sư tiến hành lễ cung tống kim quan cố Ni trưởng đến Đài hỏa táng Hoàn Vũ TP.Đà Lạt để làm lễ trà-tỳ.

Cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng để lại dấu ấn lớn đối với Phật giáo tỉnh Lâm Đồng

Cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng để lại dấu ấn lớn đối với Phật giáo tỉnh Lâm Đồng

Được biết, linh cốt của Ni trưởng được an trí trong bảo tháp tại khuôn viên chùa Tịnh Quang, tổ Tự Tạo, phường 11, TP.Đà Lạt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày