Lãnh đạo TP.Sa Đéc thăm, chúc mừng Phật đản

GNO - Phái đoàn Thành ủy Sa Đéc ngày 9-5, đã đến thăm hỏi chúc mừng Tăng Ni, Phật tử nhân mùa Phật đản 2019.

_MG_1829 (Copy).JPG


Quang cảnh buổi gặp mặt

Trưởng đoàn do ông Võ Văn Đức, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Sa Đéc và các đại diện HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.Sa Đéc, P.1 sở tại.  

Tiếp phái đoàn tại văn phòng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.Sa Đéc - chùa Phước Hưng có: HT.Thích Thiện Huệ, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Chơn Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; ĐĐ.Thích Chơn Trí, Trưởng BTS GHPGVN TP.Sa Đéc cùng Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và TP.Sa Đéc.

Sau khi gửi lời chúc mừng, thăm hỏi chư tôn đức, đại diện đoàn, ông Võ Văn Đức cho biết các cấp lãnh đạo tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện trợ duyên cho Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tổ chức thành công đại lễ Phật Đản. Năm nay, Sa Đéc là nơi chọn làm địa điểm chính tổ chức tại Đồng Tháp.

Đại diện chư tôn đức, HT.Thích Chơn Minh tri ân đến các cấp chánh quyền và mong rằng trong thời gian tổ chức Đại lễ, các địa phương trong địa bàn tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Phật tử đón mừng một mùa Phật đản an vui.

Nhân dịp này phái đoàn gửi quà và tịnh tài trợ duyên cho BTS Phật giáo TP.Sa Đéc thiết trí xe hoa diễu hành trong đêm Phật đản.

_MG_1826 (Copy).JPG


Đại diện chính quyền gửi tặng quà 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày