Lãnh đạo TP.Thanh Hóa chúc mừng Phật đản BTS tỉnh

GNO - Ngày 8-4-Ất Mùi (25-5-2015), đoàn Thành ủy TP.Thanh Hóa đã đến thăm và chúc mừng Phật đản BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tại chùa Thanh Hà (số 34 Bến Ngự, phường Trường Thi, TP.Thanh Hóa).

Đến thăm và chúc mừng có bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa; Công an Thanh Hóa cùng các ban ngành chức năng.

thanh hoa 1.jpg


Đoàn Thành ủy, UBND TP.Thanh Hóa thăm,
chúc mừng Phật đản BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

ĐĐ.Thích Tâm Đức, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; NS.Thích nữ Đàm Hương, Phó BTS GHPGVN TP.Thanh Hóa; NS.Thích nữ Đàm Chung, Chánh văn phòng PG tỉnh cùng chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tiếp đoàn.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt đoàn, bà Nguyễn Thị Việt Nga gửi lời chúc mừng tới BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh đón mùa Phật đản vui tươi và an lạc.

Bà mong muốn GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tiếp tục động viên Tăng Ni và Phật tử thực hiện đúng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

thanh hoa 2.jpg


Bà Phó Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa trao lẵng hoa chúc mừng Phật đản tới BTS

Đáp lời, ĐĐ.Thích Tâm Đức cảm ơn đoàn đã đến thăm chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian qua, GHPGVN tỉnh Thanh Hóa luôn thực hiện theo Hiến chương và phương châm của Giáo hội "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Đại đức nói, Tăng Ni, Phật tử luôn đoàn kết với các tôn giáo bạn thực hiện đại đoàn kết dân tộc, các hoạt động Phật sự nhằm góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế, đặc biệt góp phần xây dựng xã hội đạo đức, trên tinh thần tốt đạo đẹp đời.

Đại đức gửi lời chúc tới các thành viên đoàn Thành ủy luôn mạnh khỏe, an lạc và hạnh phúc, thành công trên mọi cương vị phục vụ nhân dân và đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày