Lễ hoàn nguyện khánh tạ Tam bảo chùa Quảng Đức ở vùng kinh tế mới Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai)

Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư do các nghệ nhân cố đô Huế tôn tạo bằng đồng, tại chánh điện chùa Quảng Đức
Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư do các nghệ nhân cố đô Huế tôn tạo bằng đồng, tại chánh điện chùa Quảng Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-5 (12-3-Quý Mão) Thượng tọa Thích Minh Thanh và chư Tăng, Phật tử chùa Quảng Đức (ấp 8, Xuân Tây, Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) đã trang nghiêm tổ chức lễ hoàn nguyện, khánh tạ Tam bảo sau nhiều năm trùng tu.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN; cùng chư tôn giáo phẩm Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Quang Nhuận; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Hòa thượng Thích Huệ Tâm...; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai...

Ông Hoàng Bá Hai, Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo - Ban Dân vận T.Ư; bà Phạm Thị Kim Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai và đại diện các ban ngành tỉnh, H.Cẩm Mỹ và địa phương sở tại.

Chính quyền tham dự

Chính quyền tham dự

Được biết, chùa Quảng Đức được thành lập năm 1989, là niệm Phật đường, nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của cư dân miền Trung vào mưu sinh, xây dựng kinh tế mới, do Hòa thượng Thích Huệ Tâm chủ trương tạo dựng ban đầu đơn sơ mái tranh vách nứa.

Nơi sinh hoạt tu học và làm chỗ nương tựa tâm linh cho cư dân vùng tế mới này được Hòa thượng Thích Huệ Tâm thỉnh tôn hiệu Bồ-tát Thích Quảng Đức, ngài đã vị pháp thiêu thân để bảo vệ Chánh pháp năm 1963, biểu tượng của tinh thần Đại hùng, Đại lực và Vô úy làm tên chùa.

Chùa ban đầu được giao cho các Phật tử cư sĩ trong Ban Hộ tự trông coi, hương khói sớm hôm, mãi cho đến năm 1998, Hòa thượng Thích Huệ Tâm cử Thượng tọa Thích Minh Thanh, lúc bấy giờ giáo phẩm là Đại đức, về hướng dẫn Phật tử tu học.

Thượng tọa Thích Minh Thanh trình bạch về quá trình trùng tu chùa Quảng Đức

Thượng tọa Thích Minh Thanh trình bạch về quá trình trùng tu chùa Quảng Đức

Năm 1999, theo thỉnh nguyện của Ban Hộ tự và tín đồ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Thanh chính thức trụ trì chùa Quảng Đức. Ngôi chùa từ đó được khởi sắc với các sinh hoạt tu học thường kỳ, đặc biệt là pháp hội Lương Hoàng Sám tổ chức vào tháng 9 âm lịch hàng năm. Gia đình Phật tử cùng các hội chúng khác cũng được duy trì và phát triển.

Năm 2018, Thượng tọa Trụ trì chủ trương kiến tạo thêm nhiều hạng mục trong chùa, như nhà Đông, nhà Tây, hậu Tổ; năm 2019 xây dựng điện Địa Tạng linh đường thờ phụng chư vị tiền bối hữu công và thập phương ký linh tại chùa; đến năm 2020, tiếp tục công trình xây dựng chánh điện hoàn toàn bằng gỗ, do nhóm thợ cố đô Huế thực hiện.

Chư Tăng tham dự

Chư Tăng tham dự

Chánh điện được dựng trên nền cao 2,8m chia làm 2 cấp, tổng diện tích xây dựng chánh điện là 408m2, với những họa tiết hoa văn mềm mại, nhẹ nhàng, đơn giản nhưng vẫn giữ được nét văn hóa các chùa ở cố đô.

Sau hơn 3 năm xây dựng, công trình được hoàn thiện với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng, với sự yểm trợ của chư Tăng Ni, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền và sự ngoại hộ nhiệt tâm của thiện tín thập phương.

Thượng tọa Thích Huệ Khai đạo từ

Thượng tọa Thích Huệ Khai đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Huệ Khai thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tán thán công đức của Thượng tọa Trụ trì và chư Tăng cùng Phật tử thập phương đã vượt lên khó khăn, kiến tạo được ngôi chùa Quảng Đức trang nghiêm. Song song đó, Thượng tọa nhấn mạnh Phật sự quan trọng hơn sau việc kiến tạo cơ sở vật chất là đào tạo con người, giáo dục Tăng chúng để tiếp nối sứ mệnh người thầy tâm linh cho tín đồ lâu dài và mong Thượng tọa Thích Minh Thanh quan tâm về việc này.

Dịp này, Thượng tọa trụ trì Thích Minh Thanh cùng Tăng chúng và Phật tử chùa Quảng Đức đã phát tâm tổ chức trai đàn chẩn tế, truy tiến các hương linh và các hoạt động văn nghệ, trao quà từ thiện nhằm cầu nguyện hồi hướng công đức đến bá tánh đã góp sức, tịnh tài cùng kiến tạo nên ngôi chùa Quảng Đức trang nghiêm ở huyện Cẩm Mỹ của tỉnh Đồng Nai.

Chư tôn đức niêm hương tại chánh điện và Tổ đường chùa Quảng Đức

Chư tôn đức niêm hương tại chánh điện và Tổ đường chùa Quảng Đức

Thượng tọa Thích Minh Thanh là con trai của Phật tử pháp danh Hồng Thâm tự Chánh Đạo - Đoàn Văn Cò, một trong những cư sĩ trung kiên gắn bó một đời với sinh hoạt Phật giáo tại Huế, sau đó là vùng Ưu Điềm, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thầy xuất gia tại chùa Phổ Quang, cố đô Huế; được cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN thế phát; sau đó y chỉ với Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Sư đệ của Hòa thượng Bổn sư, tiếp tục tu học, sinh hoạt tôn giáo tại tỉnh Đồng Nai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày