Lễ húy kỵ lần thứ 13 cố Hòa thượng khai sơn chùa Liên Trì

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-2 (mùng 4 Tết), Đại đức Thích Thiện Thông, trú trì chùa Liên Trì cùng môn phong đã thiết lễ húy kỵ lần thứ 13 Hoà thượng Thích Minh Phước (1938-2007), nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu, viện chủ khai sơn chùa Liên Trì.

Tham dự lễ tưởng niệm có Hòa thượng Thích Giác Tùng, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu; Hòa thượng Thích Thông Không, Phó Trưởng ban Trị sự TP.Vũng Tàu; Thượng tọa Quách Thành Satha, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử.

Chư tôn đức đã dâng hương cúng dường Tam bảo, dâng hương tưởng niệm Giác linh cố Hòa thượng tại nhà hậu Tổ, đồng tụng Bát-nhã tâm kinh cầu nguyện, tri ân công đức của cố Hòa thượng.

Thành kính tưởng niệm, tri ân công hạnh của cố Hòa thượng

Thành kính tưởng niệm, tri ân công hạnh của cố Hòa thượng

Tại nơi trai đường, Đại đức Thích Thiện Thông đã dâng lời tưởng niệm về những công hạnh tu tập, hạnh nguyện độ sanh với việc mở lớp học tình thương, công tác từ thiện nhân đạo, các chuyến từ thiện miền Trung cứu dân, các chương trình Phật sự của Giáo hội… của cố Hòa thượng khai sơn.

Thay lời cho Ban Chứng minh, Hòa thượng Thích Thông Không, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Vũng Tàu thay mặt cho chư tôn đức ban lời đạo từ tán thán công hạnh của cố Hòa thượng.

Đại đức Thích Thiện Thông đã dâng lời tưởng niệm

Đại đức Thích Thiện Thông đã dâng lời tưởng niệm

Đồng thời tán dương tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của chư Tăng, làm cho ngôi phạm vũ ngày càng huy hoàng, trang nghiêm xứng đáng là nơi tu học cho Phật tử khắp nơi về đây tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày