Lễ húy kỵ lần thứ 13 Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hải tại chùa Từ Quang

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hải tại chùa Từ Quang
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hải tại chùa Từ Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-9 (16-8-Nhâm Dần), tại chùa Từ Quang (TP.Thủ Đức) toàn thể môn đồ pháp quyến đã trọng thể tổ chức lễ huý kỵ lần thứ 13 Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hải, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Từ Quang.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã quang lâm chùa Từ Quang dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hải.

Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm

Chứng minh và tham dự buổi lễ tưởng niệm còn có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn giáo phẩm Chứng minh, chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, toàn thể môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức đã cung đối trước Giác linh đài thắp hưởng tưởng niệm. Sau đó, đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch tưởng niệm và tác pháp cúng dường trai Tăng hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni.

Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch
Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hải, sinh ngày 17-7-Kỷ Mùi (1919), tại làng Bình Đức, tỉnh Mỹ Tho (nay là TP.Mỹ Tho).

Trưởng lão Hòa thượng được cung thỉnh vào ngôi vị Chứng minh Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ III (1990-1993). Năm 1997, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV, Trưởng lão Hòa thượng được suy tôn lên hàng Giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Hoà thượng Thích Đạt Niệm, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đại lao chư tôn đức ban đạo từ chứng minh

Hoà thượng Thích Đạt Niệm, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đại lao chư tôn đức ban đạo từ chứng minh

Hầu như gần trọn cuộc đời tu học và hành đạo, ngài luôn khép mình trong giới luật, khiêm cung, tinh cần tu tập, giới đức trang nghiêm, thanh tịnh. Ngài được cung thỉnh làm Hòa thượng Đàn đầu của các giới đàn của Thành hội Phật giáo TP.HCM và các tỉnh: Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu…

Vào lúc 5 giờ 20 phút ngày 15-9-2008 (16-8-Mậu Tý), ngài thu thần viên tịch tại chùa Từ Quang với 90 năm trụ thế, 70 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày