Lễ húy kỵ lần thứ 41 Hòa thượng Hộ Tông tại chùa Bửu Long

Lễ húy kỵ lần thứ 41 Hòa thượng Thích Hộ Tông tại chùa Bửu Long vào sáng 23-8
Lễ húy kỵ lần thứ 41 Hòa thượng Thích Hộ Tông tại chùa Bửu Long vào sáng 23-8
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-8, tại chùa Bửu Long (TP.Thủ Đức) đã trang nghiêm diễn ra lễ húy kỵ lần thứ 41 của cố Hòa thượng Hộ Tông, nguyên Tăng thống Giáo hội Tăng già Phật giáo Nguyên thủy (Theravàda) Việt Nam.
Chư tôn giáo phẩm thành kính tưởng niệm cố Hòa thượng Hộ Tông

Chư tôn giáo phẩm thành kính tưởng niệm cố Hòa thượng Hộ Tông

Chủ trì buổi lễ có Hòa thượng Thích Viên Minh, Thành viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, trụ trì chùa Bửu Long, Trưởng ban Tổ chức buổi lễ; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, trụ trì chùa Phổ Minh; Hòa thượng Bửu Đức, trụ trì chùa Hương Đạo (Mỹ); Hòa thượng Giới Đức, trụ trì Huyền Không Sơn Thượng (TP.Huế ); Hòa thượng Pháp Tông, trụ trì chùa Huyền Không (TP.Huế) cùng chư Tăng trụ trì các tự viện trong hệ phái; chư Tăng an cư kiết hạ tại trú xứ; và đông đảo thiện nam tín nữ đồng tham dự.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, trong không gian thiền tịnh ấm cúng chùa Bửu Long, chư tôn giáo phẩm cùng đại chúng thành kính đảnh lễ, niêm hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Hộ Tông. Chư tôn đức cũng đã nhiễu tháp, sau đó, đồng nhất tâm tụng thời kinh cầu nguyện, tri ân công đức tu hành và đạo nghiệp của của cố Hòa thượng và chư vị tiền bối hữu công.

Dâng hương trước bảo tháp

Dâng hương trước bảo tháp

Hòa thượng Pháp Tông đã cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Hộ Tông. Theo đó, Hòa thượng Hộ Tông (Vansarakkhita) húy Lê Văn Giảng là vị giáo phẩm tiêu biểu có công lao to lớn với Hệ phái Nam tông Kinh, đặc biệt là công tác đào tạo Tăng tài, kiến tạo các tự viện các tỉnh từ TP.Huế lên cao nguyên vào tới TP.HCM. Ngài đã dấn thân phục vụ cho đạo pháp và dân tộc, đóng góp công đức cho sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp, trước tác của Phật giáo tại miền Trung, miền Nam.

Nhất tâm cầu nguyện
Nhất tâm cầu nguyện

Hòa thượng Hộ Tông đã an nhiên viên tịch ngày 25-8-1981 (nhằm 26-7-Tân Dậu), trụ thế 88 năm.

Cũng trong sáng 23-8, Hòa thượng Bửu Đức đã có thời pháp thoại với đại chúng chia sẻ về công hạnh tu tập của cố Hòa thượng Hộ Tông trong giai đoạn lịch sử và dấu mốc là thời gian trước khi Hòa thượng viên tịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày