Lễ lạc thành giai đoạn 1, bổ nhiệm trụ trì chùa Cổ Am

GNO - Sáng qua, 18-12 (20-11-Bính Thân), tại chùa Cổ Am (thôn Đông Chiểu, xã Liên Phương, TP.Hưng Yên) đã diễn ra lễ lạc thành giai đoạn 1 và bổ nhiệm trụ trì chùa Cổ Am cho TT.Thích Hạnh Bình.

Chứng minh và tham dự có TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; TT.Thích Thanh Đạt, Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội; TT.Thích Thanh Hiện, Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên; ĐĐ.Thích Thanh Khuê, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hưng Yên, chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự.


Lễ lạc thành giai đoạn 1, bổ nhiệm trụ trì chùa Cổ Am ảnh 1

Nghi thức niệm Phật - khai mạc buổi lễ


Tới dự và chúc mừng buổi lễ có ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Văn Nho, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Tuấn Cường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hưng Yên, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương cùng về tham dự.

 

Lễ lạc thành giai đoạn 1, bổ nhiệm trụ trì chùa Cổ Am ảnh 2
ĐĐ.Thích Thanh Khuê phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ĐĐ.Thích Thanh Khuê nhấn mạnh, là một công dân nước Việt, không gì vui mừng hơn khi nhìn thấy đất nước ngày càng phát triển. Cũng vậy, là người con Phật không gì vui hơn khi nhìn thấy đạo Phật ngày càng hừng thịnh, cơ sở vật chất chùa chiền ngày càng rộng rãi khang trang.

Đại đức cho biết, 20 năm kể từ khi BTS Phật giáo tỉnh Hưng Yên thành lập đến nay, đã có hơn 300 ngôi chùa được trùng tu và xây dựng mới rộng rãi khang trang, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng cho nhân dân Phật tử. Trong đó, chùa Cổ Am là một điển hình.

Chùa Cổ Am có từ lâu đời, trải qua nhiều năm tháng, ngôi chùa rơi vào cảnh hoang phế. Năm 2005, chính quyền và nhân dân thôn Đông Chiểu cung thỉnh TT.Thích Thanh Hiện về trụ trì. Sau hơn 10 năm xây dựng, cho đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1, gồm các hạng mục như: ngôi chính điện, nhà thờ tổ, 2 giảng đường rộng rãi khang trang...; chỉ còn dãy lầu nơi giáo dục Tăng Ni là chưa hoàn thiện.

Theo đó, nay, chùa Cổ Am đã đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tu tập cho Tăng Ni, Phật tử. Với mong muốn chùa Cổ Am được tiếp tục trùng tu xây dựng khang trang tố hảo, nhân lễ lạc thành giai đoạn 1, Thượng tọa đã bàn giao trách nhiệm trụ trì chùa Cổ Am cho TT.Thích Hạnh Bình để thực hiện nguyện vọng lớn hơn của Trưởng BTS GHPGVN tỉnh là tiếp tục trùng tu xây dựng các ngôi chùa đang đổ nát, không người xây dựng khác. 

 

Lễ lạc thành giai đoạn 1, bổ nhiệm trụ trì chùa Cổ Am ảnh 3
TT.Thích Thanh Hiện ban đạo từ

 
Đạo từ tại buổi lễ, TT.Thích Thanh Hiện tán dương công đức của các cấp lãnh đạo chính quyền, chư tôn đức Tăng Ni, nhân dân Phật tử thập phương và các nhà hảo tâm đã thành tâm công đức xây dựng các hạng mục chùa Cổ Am khang trang như hôm nay.

Theo Thượng tọa Trưởng ban, xây dựng chùa là một việc làm có công đức rất lớn, không chỉ đời nay mà cho muôn đời sau. Thượng tọa mong muốn TT.Thích Hạnh Bình, tân trụ trì chùa Cổ Am hãy cùng nhân dân và Phật tử tiếp tục chung tay xây dựng ngôi chùa Cổ Am khang trang hơn, đồng thời hướng dẫn Phật tử tu học đúng theo Chính pháp, không mê tín dị đoan; đi đúng theo những quy định của Giáo hội và pháp luật của nhà nước.

coam 1.jpg
TT.Thích Thanh Hiện trao quyết định tới TT.Thích Hạnh Bình

Lễ lạc thành giai đoạn 1, bổ nhiệm trụ trì chùa Cổ Am ảnh 5
TT.Thích Hạnh Bình dâng lời phát nguyện

 

Đón nhận nhiệm vụ mới này, TT.Thích Hạnh Bình đã dâng lên lời phát nguyện, với cương vị trụ trì, sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện ngôi chùa Cổ Am; thực hiện đúng Hiến chương của Giáo hội đã đề ra, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để phát triển các hoạt động Phật sự, hướng dẫn đạo tràng Phật tử địa phương cùng tinh tiến tu tập.

 

Lễ lạc thành giai đoạn 1, bổ nhiệm trụ trì chùa Cổ Am ảnh 6
Cắt băng khánh thành ngôi Tam bảo chùa Cổ Am
 

Cuối buổi lễ, chư tôn đức cùng quý vị đại biểu cắt băng khánh thành và dâng hương tại chính điện ngôi Tam bảo chùa Cổ Am.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
[Podcast] MC Diệu Tường (Hà Nội): Báo Giác Ngộ đã đưa đạo Phật đến gần hơn với những người trẻ

[Podcast] MC Diệu Tường (Hà Nội): Báo Giác Ngộ đã đưa đạo Phật đến gần hơn với những người trẻ

GNO - MC Diệu Tường là cộng tác viên thân thiết với Báo Giác Ngộ. Chia sẻ với chương trình Podcast, Diệu Tường cho biết: "Dấu ấn lớn nhất mà Báo Giác Ngộ để lại trong tôi chính là tinh thần phụng sự bền bỉ, dù có trải qua nhiều biến động của thời cuộc, tờ báo vẫn kiên trì giữ gìn tiếng nói của Phật giáo".
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hồi chuông cảnh tỉnh của người xưa

GNO - Tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, nơi Phật không dư, nơi phàm không thiếu. Chỉ quay về, nhận lại thì tự đầy đủ. Con đường trở về chỗ uyên nguyên, bao nhiêu cửa ngõ đã mở toang thông thống mà chúng sanh vẫn đang lần tìm lối vào.

Thông tin hàng ngày