Lễ mãn hạ và Vu lan ở huyện Xuyên Mộc

GNO - Sáng qua, 5-6, tại chùa Dược Sư (xã Bình Châu) nơi đặt trường hạ Tăng của huyện Xuyên Mộc (BR-VT) diễn ra lễ Tự tứ sau 3 tháng An cư kiết hạ.

quangchuyen1.JPG
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm có sự tham dự của đông đảo Phật tử

HT.Thích Nhựt Huệ, Phó BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thiền chủ trường hạ và ĐĐ.Thích Nguyên Thọ, Trưởng BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc, Hoá chủ và ĐĐ.Thích Bửu Minh, Trưởng ban Hoằng pháp, Tuyên luật sư trường hạ đã điều hành và hướng dẫn chư Tăng trong huyện thực hiện nghi thức theo Luật định.

Được biết, mùa an cư kiết hạ năm nay huyện Xuyên Mộc có 24 chư Tăng thực hiện An cư theo luật Phật dạy. Phân ban Ni giới thực hiện lễ Tự tứ vào hôm nay, 6-8 tại trường hạ Ni đặt tại chùa Viên Hưng với 37 vị tham gia (Tỳ-kheo-ni 31 vị, Thức-xoa 2 vị và Sa-di-ni 4 vị) dưới sự hướng dẫn của SC.Thích nữ Nhật Hạnh, Phó BTS huyện là Thiền chủ, SC.Thích nữ Chơn Minh, Hoá chủ; SC.Thích nữ Pháp Minh, Giám luật.

quangchuyen2.JPG
ĐĐ.Thích Nguyên Thọ, Trưởng BTS GHPGVN H.Xuyên Mộc trao phần thưởng, học bổng tới đoàn sinh

Trước đó, lúc 8g cùng ngày, tại giảng đường chùa Dược Sư, BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc đã thực hiện phần hành chánh của lễ mãn hạ và Vu lan. Đoàn đại biểu chính quyền huyện, xã do ông Phan Văn Mẫn, Phó Chủ tịch MTTQVN huyện dẫn đầu đã dâng lẵng hoa chúc mừng và tặng quà cho BTS huyện.

Dịp này, BTS huyện cũng đã tặng 200 phần quà cho đồng bào nghèo trong xã Bình Châu và trao tặng 25 suất học bổng cho đoàn sinh GĐPT Thiện Tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày