Lễ trao giải cuộc thi "Bến đỗ bình yên" tại tòa soạn Báo Giác Ngộ

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ trao giải Nhất cuộc thi đến đại diện của tác giả Lê Thị Thu Thanh
Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ trao giải Nhất cuộc thi đến đại diện của tác giả Lê Thị Thu Thanh
GNO - Chiều 1-10, Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức lễ trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi viết với chủ đề "Bến đỗ bình yên" trong mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567 tại hội trường tòa soạn Báo Giác Ngộ (Q.3, TP.HCM).
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Hiện diện tại buổi lễ có Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ; chư tôn đức Tăng Ni thành viên Câu lạc bộ; các tác giả đoạt giải trong cuộc thi và các bạn trẻ quan tâm, yêu mến cuộc thi đến tham dự.

Sau lời phát biểu khai mạc của Đại đức Thích Nguyện Truyền, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Đại đức Thích Nguyên Tài, Thư ký Câu lạc bộ đã báo cáo về công tác tổ chức và kết quả cuộc thi.

Đại đức Thích Nguyện Truyền phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Nguyện Truyền phát biểu khai mạc

Theo đó, cuộc thi viết "Bến đỗ bình yên" được tổ chức trong mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567 diễn ra từ ngày 12-8 đến 30-8 (26-6 đến 15-7-Quý Mão) với các nội dung tôn vinh giá trị hiếu đạo đã thu hút đông đảo độc giả tham gia với hơn 100 tác phẩm gửi về dự thi.

Sau 1 tháng phát động, trải qua các vòng thi sơ khảo, bình chọn và chung kết, Ban Tổ chức đã chọn ra được các tác phẩm đoạt giải với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích và 1 giải Độc giả yêu thích.

Chị Bùi Thị Kim Loan, giải Nhì cuộc thi xúc động chia sẻ về người mẹ quá cố của mình
Chị Bùi Thị Kim Loan, giải Nhì cuộc thi xúc động chia sẻ về người mẹ quá cố của mình

Tại buổi trao giải, các tác giả đã có những chia sẻ cảm xúc về nội dung bài dự thi và gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức đã tạo cơ hội cho mọi người được viết, được bày tỏ nỗi niềm hiếu kính đối với đấng sinh thành trong mùa Vu lan hiếu hạnh, mong mỏi sẽ có nhiều cuộc thi hơn để cho bạn đọc tham gia.

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu tại buổi lễ
Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu tại buổi lễ

Chia sẻ cùng hội chúng, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ đã tán thán Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên của báo đã tổ chức thành công cuộc thi ảnh online chủ đề “Con về bên Phật” nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và cuộc thi viết "Bến đỗ bình yên" nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567. Riêng đối với cuộc thi viết lần này, Thượng tọa Tổng Biên tập bày tỏ sự bất ngờ và niềm hoan hỷ khi cuộc thi chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng nhưng đã nhận được sự quan tâm, tham gia của đông đảo bạn đọc.

Nhân đây, Thượng tọa cũng có lời chúc mừng các tác giả đã đoạt giải và tri ân tất cả các bạn đọc đã gửi bài về tham dự cuộc thi. "Qua cuộc thi này, tôi mong rằng, chúng ta sẽ có cơ hội nhìn lại để biết quan tâm, bày tỏ tình cảm yêu thương đối với cha mẹ của mình bằng những lời nói, cử chỉ, hành động... cụ thể. Và hy vọng thông điệp của cuộc thi sẽ tiếp tục được lan tỏa để nhắc nhở rằng gia đình - nơi có mẹ, có cha luôn là 'bến đỗ bình yên' của mỗi người con, của mỗi đời người", Thượng tọa Tổng Biên tập nhấn mạnh.

Kết quả cuộc thi "Bến đỗ bình yên" do Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức:

- Giải Nhất (4 triệu đồng): Tác phẩm Mẹ chồng tôi, tác giả Lê Thị Thu Thanh

- Giải Nhì (3 triệu đồng): Tác phẩm Những vầng mây ấm, tác giả Bùi Thị Kim Loan

- Giải Ba (2 triệu đồng): Tác phẩm Con đã từng... rất ghét cha, tác giả Nguyễn Hiên

- Giải Khuyến khích (1 triệu đồng): Thầy ơi, con đã trở về! (Thích Quảng Thịnh), Ước mơ của mẹ (Thích nữ Diệu Trí)

- Giải độc giả yêu thích (1 triệu đồng): Nguyện làm đôi chân cho ba (Thích nữ Diệu Huệ)

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Đại đức Thích Nguyên Tài báo cáo về công tác tổ chức cuộc thi

Đại đức Thích Nguyên Tài báo cáo về công tác tổ chức cuộc thi

Chư Tăng Ni, độc giả tham dự

Chư Tăng Ni, độc giả tham dự

Đại đức Thích Nguyện Truyền trao giải Nhì cuộc thi đến chị Bùi Thị Kim Loan

Đại đức Thích Nguyện Truyền trao giải Nhì cuộc thi đến chị Bùi Thị Kim Loan

Đại đức Thích Quảng Hậu trao giải Ba đến tác giả Nguyễn Hiên

Đại đức Thích Quảng Hậu trao giải Ba đến tác giả Nguyễn Hiên

Đại đức Thích Nguyên Tài trao giải Khuyến khích và giải Độc giả yêu thích
Đại đức Thích Nguyên Tài trao giải Khuyến khích và giải Độc giả yêu thích
Sư cô Thích nữ Diệu Trí, tác giả của tác phẩm "Ước mơ của mẹ" đoạt giải Khuyến khích chia sẻ tại buổi lễ

Sư cô Thích nữ Diệu Trí, tác giả của tác phẩm "Ước mơ của mẹ" đoạt giải Khuyến khích chia sẻ tại buổi lễ

Sư cô Thích nữ Liên Duyên bày tỏ cảm xúc khi tham dự buổi lễ trao giải

Sư cô Thích nữ Liên Duyên bày tỏ cảm xúc khi tham dự buổi lễ trao giải

Cùng lưu lại buổi hội ngộ tại hội trường trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ

Cùng lưu lại buổi hội ngộ tại hội trường trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày