Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai đến nơi trà-tỳ

Đoàn xe di quan phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai đến nơi trà-tỳ
Đoàn xe di quan phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai đến nơi trà-tỳ
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 29-6, tại pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức), Trung ương GHPGVN, Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai đến nơi trà-tỳ.

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai tại Giác linh đường pháp viện Minh Đăng Quang

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai tại Giác linh đường pháp viện Minh Đăng Quang

Tham dự lễ truy niệm có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Ngộ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Hồng, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng ban Tổ chức Tang lễ; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Hệ phái Khất sĩ, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các tỉnh thành lân cận; chư Tăng Ni, Phật tử các tự viện, tịnh xá và đại diện các cơ quan hữu quan TP.HCM, TP.Thủ Đức đã đến tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng.

Chư tôn giáo phẩm tham dự lễ truy niệm
Chư tôn giáo phẩm tham dự lễ truy niệm

Trước Giác linh đài, Hòa thượng Thích Minh Bửu, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Tang lễ đã cung tuyên tiểu sử, ôn lại hành trạng một đời tu hành với 88 năm trụ thế của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Nguyên Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo huyện Thủ Đức (cũ), nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN liên quận (gồm các quận: 2, 9, Thủ Đức cũ); Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ, nguyên trụ trì tổ đình pháp viện Minh Đăng Quang.

Hòa thượng Thích Như Niệm đọc lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN. Theo đó, Hòa thượng nhắc lại những nét nổi bật trong hành trạng của Trưởng lão Hòa thượng cùng công đức của ngài đã đóng góp cho đạo pháp và dân tộc. Đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng có công rất lớn trong việc duy trì và phát triển pháp viện Minh Đăng Quang ở giai đoạn đầu đầy khó khăn, trở thành một đại già-lam như hiện nay.

Quang cảnh lễ truy niệm

Quang cảnh lễ truy niệm

Hòa thượng Thích Minh Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Tổ chức Tang lễ đã đại lao Hòa thượng Thích Giác Toàn đọc những lời thơ tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng trước lúc di quan.

Chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành và Hệ phái Khất sĩ đã thành kính niêm hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng thượng phẩm.

Môn đồ pháp quyến

Môn đồ pháp quyến

Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức di quan, môn đồ pháp quyến cung thỉnh lư hương, di ảnh và y bát của Trưởng lão Hòa thượng rời Giác linh đường pháp viện Minh Đăng Quang đến Đài hỏa táng Phúc An Viên (TP.Thủ Đức) thực hiện lễ trà-tỳ.

Được biết, Xá-lợi Trưởng lão Hòa thượng sẽ tôn thờ tại bảo tháp tổ đình pháp viện Minh Đăng Quang.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ truy niệm sáng nay:

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Hòa thượng Thích Minh Bửu cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai

Hòa thượng Thích Minh Bửu cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai

Thành kính tưởng niệm

Thành kính tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm đọc lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm đọc lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN

Hòa thượng Thích Minh Thành đọc thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng trước lúc di quan

Hòa thượng Thích Minh Thành đọc thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng trước lúc di quan

Chư tôn giáo phẩm niêm hương, cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc

Chư tôn giáo phẩm niêm hương, cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc

Chư tôn đức Hệ phái Khất sĩ phúng tụng kinh văn cử hành nghi thức di quan

Chư tôn đức Hệ phái Khất sĩ phúng tụng kinh văn cử hành nghi thức di quan

Phật tử tham dự lễ truy niệm

Phật tử tham dự lễ truy niệm

Nghẹn ngào tiễn biệt bậc ân sư khả kính

Nghẹn ngào tiễn biệt bậc ân sư khả kính

Cung tống kim quan rời Giác linh đường đến nơi trà-tỳ

Cung tống kim quan rời Giác linh đường đến nơi trà-tỳ

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh lư hương, di ảnh và y bát trong lễ di quan

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh lư hương, di ảnh và y bát trong lễ di quan

Chư tôn đức tiễn biệt vị giáo phẩm có công lao đối với sự phát triển của Hệ phái

Chư tôn đức tiễn biệt vị giáo phẩm có công lao đối với sự phát triển của Hệ phái

Đoàn xe di quan cung thỉnh nhục thân Hòa thượng đến nơi trà-tỳ

Đoàn xe di quan cung thỉnh nhục thân Hòa thượng đến nơi trà-tỳ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày