Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Giới Hương tại Quốc tự Diệu Đế

Lễ húy nhật lần thứ 20 Hòa thượng Thích Giới Hương tại Quốc tự Diệu Đế
Lễ húy nhật lần thứ 20 Hòa thượng Thích Giới Hương tại Quốc tự Diệu Đế
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 13-12, tại Quốc tự Diệu Đế (TP.Huế) đã diễn ra lễ tưởng niệm 20 năm ngày viên tịch của Hòa thượng Thích Giới Hương - Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN cùng chư vị Thành viên Hội đồng Chứng minh dâng hương tưởng niệm - Ảnh: Hiếu Trương
Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN cùng chư vị Thành viên Hội đồng Chứng minh dâng hương tưởng niệm - Ảnh: Hiếu Trương

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Hương, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Ban Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Tăng Ni các tổ đình, tự viện, niệm Phật đường cùng đông đảo Phật tử.

Tại Giác linh đường, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm công hạnh của cố Hòa thượng Thích Giới Hương đã đóng góp cho Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lúc còn sinh thời.

Theo đó, Hòa thượng thế danh Hoàng Đức Long, húy Tâm Trực, tự Giới Hương; sinh vào giờ Tý ngày 15-11-Đinh Sửu (17-8-1937), tại làng Hội Yên, tổng An Nhơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Năm 20 tuổi (1957), ngài xuất gia tại chùa Thiên Mụ, thờ Hòa thượng Thích Đôn Hậu làm Thầy. Năm 25 tuổi (1962) được Bổn sư cho thọ Sa-di. Năm 1963, Hòa thượng đã tham gia đấu tranh bất bạo động cho Phật giáo chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm.

Môn đồ pháp quyến - Ảnh: Hiếu Trương

Môn đồ pháp quyến - Ảnh: Hiếu Trương

Năm 1965, tại Đại giới đàn Vạn Hạnh tổ chức ở tổ đình Từ Hiếu, Hòa thượng được thọ Cụ túc giới với vị thứ á khoa. Năm sau, Hòa thượng dự học lớp Cao đẳng Phật học Liễu Quán tại chùa Linh Quang - Huế, do chư tôn Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Thích Mật Hiển, Thích Thiện Siêu giảng dạy.

Năm 1970, ngài được cung thỉnh làm Giám đàn tại Đại giới đàn Vĩnh Gia - Đà Nẵng. Năm 1971 được Giáo hội Thừa Thiên giao phó chức vụ Đặc ủy Thanh niên; vài năm sau, giữ chức vụ Đặc ủy Kiến thiết của Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Thống nhất tỉnh Thừa Thiên.

Năm 1972, được Giáo hội công cử làm trụ trì Diệu Đế Quốc tự. Từ năm 1972 đến năm 1975, Hòa thượng đã giảng dạy Phật pháp tại Trường Trung học Bồ-đề thành nội. Năm 1994, Hòa thượng được cung thỉnh làm tôn chứng sư tại Đại giới đàn Báo Quốc; cũng năm này, Trường Cơ bản Phật học (nay là Trường Trung cấp Phật học) Thừa Thiên – Huế ra đời, Hòa thượng là một trong những vị giáo thọ đã góp phần vào sự phát triển của ngôi trường Phật học tỉnh nhà.

Đông đảo Tăng Ni, Phật tử tham dự - Ảnh: Hiếu Trương

Đông đảo Tăng Ni, Phật tử tham dự - Ảnh: Hiếu Trương

Năm 1997, Hòa thượng được cử làm Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh Giáo hội Thừa thiên – Huế, cùng năm này, Hòa thượng được thỉnh làm giáo thọ sư Trường Cao cấp Phật học Việt Nam tại Huế (nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế). Năm 2002, Hòa thượng được suy tôn vào hàng giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự.

Lúc 2 giờ sáng ngày 22-11-Nhâm Ngọ (25-12-2002), Hòa thượng đã an nhiên thị tịch, trụ thế 66 tuổi, 37 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày