GN - Trong 5 nội dung đợt sinh hoạt hành chánh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) triển khai vào tuần lễ đầu tiên của tháng 5-2013, ngoài những mục đã được thông qua tại Đại hội VII GHPGVN, còn có chương trình tập huấn công tác hành chánh Giáo hội cho BTS GHPGVN tỉnh, thành phố, quận, huyện, sau khi các cấp Giáo hội đã thay đổi danh xưng mới.
Quy trình chuyển đổi danh xưng mới đã được đưa vào Hiến chương GHPGVN (sửa đổi và thông qua tại Đại hội VII), được xem là bước cải cách hành chánh cơ bản kể từ sau khi GHPGVN được thành lập cho đến nay.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VII - Ảnh: Vũ Giang
Việc thay đổi danh xưng đã nâng lên vai trò trách nhiệm, nhất là cấp BTS GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Dù việc triển khai nội dung chương trình hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ từ cấp tỉnh xuống cấp quận, huyện… không có gì thay đổi, tuy vậy, trong danh xưng mới, Phật giáo quận huyện có những vai trò trách nhiệm thực hiện tốt hơn, bài bản hơn. Đặc biệt là, nâng cấp trong mối quan hệ với các đoàn thể, ban ngành cùng cấp ở địa phương.
Chương trình tập huấn hành chánh Giáo hội cũng đồng thời tạo ra sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương về phương pháp lập các văn bản, công văn, văn thư lưu trữ, các tàng thư…; về quy trình bổ nhiệm trụ trì, quản lý điều hành hoạt động tự viện, trách nhiệm hướng dẫn tu học cho các khóa tu, lớp Bát quan trai, sinh hoạt Gia đình Phật tử…
Một khi có phương pháp quản lý, tổ chức hành chánh tốt thì chất lượng hoạt động được nâng lên và sự trì trệ sẽ không còn tồn tại.
Nhân dịp này, GHPGVN cũng cần triển khai cụ thể về phương pháp quản lý, thống kê tự viện, nhất là yếu tố chính xác trong thống kê sự dịch chuyển của Tăng Ni và số lượng tín đồ Phật tử khu vực và cả nước. Sự dịch chuyển của Tăng Ni đã tạo ra sự nhầm lẫn trong thống kê như Tăng Ni ở địa phương này chuyển sang công tác Phật sự có thời hạn tại địa phương khác thì cả 2 địa phương khi thống kê đều có danh sách vị này, như vậy trên thực tế có 1 địa phương vô tình có danh sách ảo và kéo theo những con số ảo.
Một điểm nữa là số lượng chùa chiền cả nước được thống kê xác lập theo danh bộ đăng ký tự viện từ cơ sở. Song, còn có một số chùa nằm ngoài danh bộ, không đăng ký GHPGVN thì về mặt sinh hoạt tín ngưỡng và thực hiện các chủ trương, chính sách tu học của GH có được GH quản lý hướng dẫn không, việc bổ nhiệm trụ trì thực hiện như thế nào và mối liên hệ các đoàn thể, các ngành của những ngôi chùa này được xây dựng trên cơ sở pháp lý ra sao? Đây là những yếu tố cần thiết để GHPGVN quan tâm trong việc thiết lập lại cơ chế quản lý hành chánh phù hợp với thực tế đang còn tồn tại ở địa phương.
Ngoài đợt sinh hoạt hành chánh Giáo hội mở rộng, còn có một công tác rất quan trọng và ý nghĩa của GHPGVN đang được triển khai hướng tới việc tổ chức trang nghiêm và trọng thể kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân (20-4 Quý Mão) diễn ra vào cuối tháng 5-2013. Thông tư 095/TT-HĐTS ngày 28-3-2013 đã nêu rõ và hướng dẫn hoạt động này. GHPGVN các tỉnh thành tổ chức tưởng niệm ngày 20-4 ÂL (29-5-2013), nổi bật là tỉnh Khánh Hòa, nơi Bồ-tát Quảng Đức xuất thân tu học và khai sơn, trùng tu 14 ngôi chùa rải rác ở các H.Vạn Ninh, TX.Ninh Hòa, H.Cam Ranh…
Riêng tại TP.Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hội thảo, tọa đàm về công đức to lớn của Bồ-tát Quảng Đức, vị Thánh thứ hai sau Phật hoàng Trần Nhân Tông. Hội thảo được Học viện PGVN tại TP.HCM và Trường Đại học KHXH & NV TP.HCM đồng tổ chức với chủ đề “50 năm phong trào đấu tranh của PG miền Nam (1963-2013)” vào ngày 11-6-2013. Riêng GHPGVN TP.Hồ Chí Minh nhân dịp này cũng tổ chức Đại giới đàn Quảng Đức đầu tiên. Thọ đàn giới này là một điều danh dự và tự hào đối với các giới tử thọ giới.
Sự vận hành của GHPGVN qua đợt sinh hoạt hành chánh và các Phật sự quan trọng đang và sẽ diễn ra cho thấy chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII của Giáo hội đã di chuyển đúng hướng theo lộ trình mà Đại hội VII GHPGVN đã biểu quyết với phương châm “Ổn định - Kế thừa và Phát triển”.
Đây cũng là mốc khởi đầu đầy sức sống và đổi mới, được đặt ra trong chi tiết của các hoạt động trọng tâm và hàng đầu của Giáo hội về công tác hoằng dương Chánh pháp, giáo dục đào tạo, từ thiện xã hội… trong đó xây dựng, bồi dưỡng lực lượng kế thừa mang ý nghĩa chiến lược xây dựng GHPGVN ngày càng tăng trưởng bền vững.
