Long An: Bí thư Tỉnh ủy thăm chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo huyện Thủ Thừa

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An trao quà đến chư tôn đức Ban Trị sự huyện Thủ Thừa
Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An trao quà đến chư tôn đức Ban Trị sự huyện Thủ Thừa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau giãn cách xã hội, ngày 8-10, tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Thủ Thừa - chùa Kim Cang (xã Bình Thạnh) chư tôn đức đã tiếp đó ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Tháp tùng còn có bà Phạm Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Long An và các thành viên trong đoàn.

Tại buổi tiếp thân mật, ông Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn, ghi nhận những đóng góp quý báu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An và Ban Trị sự GHPGVN huyện Thủ Thừa trong công tác từ thiện xã hội trong mùa dịch Covid-19 vừa qua, nhằm giúp đỡ người dân và công nhân trong tỉnh Long An nói chung và huyện Thủ Thừa nói riêng vượt qua những khó khăn trong mùa dịch.

Thay mặt Ban Trị sự huyện, Đại đức Thích An Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thủ Thừa cảm ơn ông Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian, sự quan tâm đến thăm Ban Trị sự GHPGVN huyện Thủ Thừa.

Dịp này, Đại đức cũng thông tin về Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ cũng như tổ chức các hoạt động an sinh xã hội suốt 4 tháng vừa qua với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày